Thừa Thiên Huế: Xử lý nghiêm việc Thủy điện Thượng Nhật tích nước sai phép

VOV.VN - Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh quy định, từ ngày 12/11, những hồ chứa trên địa bàn chưa được phép vận hành buộc phải duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, xả nước để phòng mưa lũ và đón bão số 13.

Sáng nay (14/11), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các sở, ngành chức năng liên quan làm việc với lãnh đạo Thủy điện Thượng Nhật, ở xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông để có giải pháp xử lý nghiêm việc Thủy điện này tích nước khi không được sự cho phép của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh quy định, từ ngày 12/11, những hồ chứa trên địa bàn chưa được phép vận hành buộc phải duy trì cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn, xả nước để phòng mưa lũ và đón bão số 13. Tuy nhiên, sáng 13/11, Công an xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông phát hiện thủy điện Thượng Nhật không chấp hành nghiêm việc duy trì 5 cửa van ở trạng thái mở hoàn toàn để xả nước.

UBND huyện Nam Đông đã có văn bản kiến nghị khẩn lên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời đối với chủ đầu tư thủy điện này. Hiện các đơn vị chức năng đang xem xét để cưỡng chế, xử lý nghiêm đối với thủy điện Thượng Nhật liên quan đến xả lũ, buộc phải chấp hành các quy định về phòng chống lụt bão.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh đã triển khai biện pháp cưỡng chế Thủy điện Thượng Nhật, buộc phải mở 5 cửa van để ứng phó với bão số 13, sau khi tự ý tích nước khi chưa được cấp phép.

"Chúng tôi đã tiến hành cưỡng chế bắt buộc thủy điện Thượng Nhật phải xả trước lũ hiện nay họ đã thực thi. Sáng hôm nay tỉnh đã có công điện yêu cầu việc đầu tiên là phải xả tất cả các cửa van. Cũng yêu cầu thêm là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung không tiến hành mua điện nữa và đã giao cho Công an tỉnh chỉ đạo trong hệ thống Công an rồi UBND huyện giám sát tiến trình này tuyệt đối không được đóng cửa van lại", ông Phương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng cắt lũ?
Thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng cắt lũ?

VOV.VN - Chỉ sau mấy giờ đồng hồ mưa, nhiều vùng của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nhanh chóng bị nước lũ nhấn chìm. Người dân địa phương ngỡ ngàng không hiểu vì sao mưa không lớn nhưng nước lũ lên quá nhanh. Còn lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng, thủy điện La Hiêng 2 ở phía thượng nguồn gần như không có chức năng cắt lũ. 

Thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng cắt lũ?

Thủy điện La Hiêng 2 không có chức năng cắt lũ?

VOV.VN - Chỉ sau mấy giờ đồng hồ mưa, nhiều vùng của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên nhanh chóng bị nước lũ nhấn chìm. Người dân địa phương ngỡ ngàng không hiểu vì sao mưa không lớn nhưng nước lũ lên quá nhanh. Còn lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho rằng, thủy điện La Hiêng 2 ở phía thượng nguồn gần như không có chức năng cắt lũ. 

Các thủy điện tại Quảng Nam phải hạ thấp mực nước hồ để đón lũ
Các thủy điện tại Quảng Nam phải hạ thấp mực nước hồ để đón lũ

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu các công ty thủy điện vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón lũ.

Các thủy điện tại Quảng Nam phải hạ thấp mực nước hồ để đón lũ

Các thủy điện tại Quảng Nam phải hạ thấp mực nước hồ để đón lũ

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu các công ty thủy điện vận hành hạ thấp mực nước hồ để đón lũ.

Sau bão số 13 sẽ ngăn đập, nắn dòng, tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3
Sau bão số 13 sẽ ngăn đập, nắn dòng, tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng sẽ tiến hành ngăn đập, nắn dòng sông nhằm đổi hướng dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng.

Sau bão số 13 sẽ ngăn đập, nắn dòng, tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Sau bão số 13 sẽ ngăn đập, nắn dòng, tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Các lực lượng sẽ tiến hành ngăn đập, nắn dòng sông nhằm đổi hướng dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng.