Thúc đẩy tiến độ Nhà ga T2 và cầu, đường Nhật Tân

Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường nối sân bay và Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, việc thực hiện 3 gói thầu cầu Nhật Tân, đến nay phần cầu chính đã hoàn thành thi công móng cọc ống thép và bệ của 5 trụ tháp, khoan nhồi được 564 trong tổng số 737 cọc bê tông, thi công được 25 bệ, và 17 trụ.

Phần đường dẫn cả 2 đầu phía Nam- Bắc đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc, nhưng hiện vẫn vướng giải phóng mặt bằng ở một số hộ dân cũng như các công trình điện, viễn thông.

Ở khu vực Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sân đỗ ô tô gần 90 ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các khu vực khác đang chuẩn bị hiện trường, thủ tục đầu tư xây dựng cũng như phối hợp với các dự án liên quan.

Tuyến đường nối sân bay – cầu Nhật Tân với chiều dài  trên 12km, mặt cắt ngang phạm vi giải phóng mặt bằng 100m, quy mô 6 làn xe đã bắt đầu thi công một số hạng mục, còn lại đang tập trung giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thi công.

Tại các công trường và trong buổi họp giao ban, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nghe nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo tiến độ các hạng mục, các điểm vướng cũng như vấn đề cần tháo gỡ cho các công trình.

Phó Thủ tướng ghi nhận sự phối hợp quản lý, điều hành thi công dự án của các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng lưu ý, so với kế hoạch đề ra thì hầu hết các hạng mục vẫn chậm về tiến độ, cần những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn nữa, tìm ra cách rút ngắn thời gian một số hạng mục có thể.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương thuộc Hà Nội phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng thi công cho nhà thầu, đặc biệt là các công trình hạ tầng điện, viễn thông, các hộ dân còn lại, chợ rau Vân Nội, chợ tạm Vân Trì.

Về giải quyết khó khăn tài chính, Phó Thủ tướng đồng ý để cơ quan có thẩm quyền được điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh đơn giá theo đúng quy định. Nguồn vốn thiếu được ưu tiên cân đối trong khoản ngân sách được cấp hoặc vốn trái phiếu chính phủ được bố trí cho Bộ GTVT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên