TP.HCM yêu cầu trường không ép học sinh tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chỉ đạo, nếu học sinh không có nhu cầu tham gia các hoạt động giáo dục tự nguyện, nhà trường không được ép học sinh tham gia, cũng không được xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp có học sinh không tham gia.

Tại hội nghị giao ban giáo dục cấp tiểu học TP.HCM diễn ra sáng nay (4/10), bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, việc tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường trong giáo dục tiểu học cần theo nguyên tắc: không được gây quá tải, không ép học sinh tham gia, không xếp lịch các hoạt động giáo dục tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp học có những học sinh không có nhu cầu đăng kí tham gia. Bên cạnh đó, các trường cần sắp xếp linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng trường, số lượng đăng kí của học sinh từng lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Đối với những học sinh không đăng kí, nhà trường có thể sắp xếp cho học sinh tham gia các câu lạc bộ, hoạt động khác phù hợp do giáo viên nhà trường thực hiện trong cùng khung giờ.

Bên cạnh đó, các trường phải thực hiện việc khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về các hoạt động tự nguyện, để biết được nhu cầu tham gia hoạt động giáo dục tự nguyện.

Ngoài ra, về việc triển khai hoạt động giáo dục STEM (tích hợp một số môn học và học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế), bà Thuý cũng nêu rõ, đây là hoạt động chính khoá và là nhiệm vụ của nhà trường, giáo viên. Hoạt động giáo dục này chủ yếu là thực hiện bài học STEM được tích hợp vào các môn học chính khóa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi của người lớn?
Dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi của người lớn?

VOV.VN - Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (Hà Nội) thẳng thắn nêu quan điểm: "Tổ chức dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi người lớn chứ không phải vì học sinh".

Dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi của người lớn?

Dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi của người lớn?

VOV.VN - Thầy giáo Trần Mạnh Tùng (Hà Nội) thẳng thắn nêu quan điểm: "Tổ chức dạy liên kết trong nhà trường vì quyền lợi người lớn chứ không phải vì học sinh".

Cần rà soát, chấn chỉnh việc dạy và học môn liên kết trong các trường phổ thông
Cần rà soát, chấn chỉnh việc dạy và học môn liên kết trong các trường phổ thông

VOV.VN - Tình trạng các trường đua nhau liên kết với các đơn vị tư nhân yêu cầu phụ huynh đăng kí học tăng cường theo tinh thần “tự nguyện” không phải là mới. Yêu cầu đặt ra là cần rà soát, chấn chỉnh công tác dạy liên kết, dạy thêm trong các trường phổ thông, từ đó tìm ra giải pháp để sớm giải quyết tình trạng này. Cùng chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương bàn luận.

Cần rà soát, chấn chỉnh việc dạy và học môn liên kết trong các trường phổ thông

Cần rà soát, chấn chỉnh việc dạy và học môn liên kết trong các trường phổ thông

VOV.VN - Tình trạng các trường đua nhau liên kết với các đơn vị tư nhân yêu cầu phụ huynh đăng kí học tăng cường theo tinh thần “tự nguyện” không phải là mới. Yêu cầu đặt ra là cần rà soát, chấn chỉnh công tác dạy liên kết, dạy thêm trong các trường phổ thông, từ đó tìm ra giải pháp để sớm giải quyết tình trạng này. Cùng chuyên gia giáo dục, TS. Vũ Thu Hương bàn luận.

Kon Tum hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới
Kon Tum hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

VOV.VN - Ngay trước thềm năm học mới 2023- 2024, tỉnh Kon Tum thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn, nhằm giúp các em đến trường.

Kon Tum hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

Kon Tum hỗ trợ học sinh khó khăn trước thềm năm học mới

VOV.VN - Ngay trước thềm năm học mới 2023- 2024, tỉnh Kon Tum thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn, nhằm giúp các em đến trường.

Giảm nỗi lo cho phụ huynh nghèo ở Điện Biên trước thềm năm học mới
Giảm nỗi lo cho phụ huynh nghèo ở Điện Biên trước thềm năm học mới

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đang nỗ lực triển khai các phần việc, nhằm giảm áp lực cho các bậc phụ huynh và giúp các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

Giảm nỗi lo cho phụ huynh nghèo ở Điện Biên trước thềm năm học mới

Giảm nỗi lo cho phụ huynh nghèo ở Điện Biên trước thềm năm học mới

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đang nỗ lực triển khai các phần việc, nhằm giảm áp lực cho các bậc phụ huynh và giúp các em học sinh tự tin bước vào năm học mới.

Ngành giáo dục Bắc Kạn “giật gấu vá vai” trước thềm năm học mới
Ngành giáo dục Bắc Kạn “giật gấu vá vai” trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trong khi chờ thi tuyển viên chức, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai nhiều biện pháp như tuyển giáo viên hợp đồng, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp…nhằm bù đắp việc thiếu gần 600 giáo viên theo định biên trước thềm năm học mới.

Ngành giáo dục Bắc Kạn “giật gấu vá vai” trước thềm năm học mới

Ngành giáo dục Bắc Kạn “giật gấu vá vai” trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trong khi chờ thi tuyển viên chức, tỉnh Bắc Kạn đang triển khai nhiều biện pháp như tuyển giáo viên hợp đồng, bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp…nhằm bù đắp việc thiếu gần 600 giáo viên theo định biên trước thềm năm học mới.