Thực phẩm bẩn gia tăng trong dịp Tết

Cận Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, đây cũng là lúc những kẻ hám lời, thiếu lương tâm lợi dụng để đem hàng bẩn, hàng không đảm bảo chất lượng tuồn vào thị trường.

Mấy ngày nay, các tổ công tác liên ngành của TP Hà Nội liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm không rõ nguồn gốc: Tối 28/12, tại quận Hoàng Mai, cơ quan chức năng đã kiểm tra và thu giữ trên 23 tấn chân bò đã bốc mùi hôi thối. Ngày 9/12, tại quận Đống Đa, lực lượng chức năng phát hiện 7,5 tấn gà không nguồn gốc, không chứng nhận kiểm dịch.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn được phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 12 này. Tình trạng này đang gây lo lắng cho người tiêu dùng.

Thống kê của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, trong tháng 12 phát hiện hàng trăm vụ gian lận thương mại. Trong đó bức xúc nhất vẫn là hàng giả, hàng nhái và thực phẩm bẩn.

Sáng 30/12, Đội Quản lý Thị trường số 7 TP Hà Nội lại phát hiện và xử lý vụ tẩy hạn sử dụng đối với các mặt hàng thực phẩm tại kho hàng của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Bách Hợp có địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Đây là hành động nhằm “biến” hàng hóa đã hết hạn sử dụng đang tồn kho trở thành hàng mới, để rồi doanh nghiệp lại “đàng hoàng” tung ra thị trường. Những hành động này là vi phạm pháp luật và ngang nhiên xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Lê Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 11 - TP Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường kiểm tra cả ngày nghỉ lễ. Cũng trong dịp này, đội đặc biệt chú tâm đến mặt hàng lương thực thực phẩm, pháo nổ, rượu thuốc, vấn đề về kinh doanh gas, phòng chống cháy nổ trên địa bàn nhằm phát hiện hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái và mặt hàng không rõ xuất xứ, đảm bảo thị trường lành mạnh, bà con có ngày Tết an toàn.

Ngoài sự vào cuộc tích cực từ phía các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần lưu ý hơn khi mua sắm, đặc biệt đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên