Thượng đỉnh Mỹ Triều: Bộ TT & TT là người nhà của phóng viên

VOV.VN - Đến thời điểm này, gần 3.000 phóng viên quốc tế đã tới đưa tin về Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, lớn hơn nhiều so với sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, số lượng phóng viên của các hãng thông tấn báo chí đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội lớn hơn nhiều so với sự kiện APEC diễn ra tháng 11/2017 tại Đà Nẵng.

Trung tâm Báo chí Quốc tế cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đặt tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, đã được khai trương chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3/2019./.

Theo ông Hùng, với sự kiện APEC, Việt Nam có thời gian dài chuẩn bị, nhưng sự kiện Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này vì nhiều lý do, Việt Nam chỉ có chưa đến 10 ngày. Trong thời gian chuẩn bị ngắn, Việt Nam đã cố gắng hết sức để tạo điều kiện tác nghiệp cho các phóng viên báo chí.

Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) cho sự kiện này được đặt tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô. Đây là địa điểm thuận lợi để phóng viên tác nghiệp. Đến thời điểm này, hạ tầng cơ sở vật chất cho IMC đã hoàn tất. Tốc độ đường truyền internet, mạng viễn thông di động, đường truyền vệ tinh đều được đảm bảo tốt nhất cho báo chí.  

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nhân dịp này, Bộ TT&TT đã chuẩn bị một số món quà giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là phát hành bộ tem bưu chính gửi tặng phóng viên báo chí quốc tế cũng như Việt Nam.

Ông khẳng định, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng sẵn sàng đón chào các phóng viên quốc tế tác nghiệp. Đây cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, biết đến Hà Nội nhiều hơn.

“Chúng tôi cũng như Bộ TT&TT là người nhà các bạn phóng viên trong thời gian các bạn tác nghiệp tại sự kiện này”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Bộ TT&TT đã cử 2 Thứ trưởng trực tiếp có mặt thường xuyên để giải quyết các vấn đề trong thời gian diễn ra sự kiện, trong đó một Thứ trưởng phụ trách hạ tầng viễn thông và một Thứ trưởng phụ trách về thông tin tuyên truyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình
Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

VOV.VN - Giới quan sát rất chờ đợi sẽ có một tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Việt Nam.

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

Trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2: Chờ đợi tuyên bố hòa bình

VOV.VN - Giới quan sát rất chờ đợi sẽ có một tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Việt Nam.

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất.

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội đã được hoàn tất.

Cận cảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Cận cảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được khai trương chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3.

Cận cảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cận cảnh Trung tâm Báo chí Quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều đã được khai trương chính thức và đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3.

Việt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-Triều
Việt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-Triều

VOV.VN - Tất cả công tác an ninh đã được hoàn thành, các đoàn tiền trạm về an ninh của Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá cao về công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam.

Việt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-Triều

Việt Nam nâng an ninh tối đa nhưng vẫn “mềm mại” trước thềm Mỹ-Triều

VOV.VN - Tất cả công tác an ninh đã được hoàn thành, các đoàn tiền trạm về an ninh của Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá cao về công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam.

Ảnh: Phó Thủ tướng thăm Trung tâm báo chí quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Ảnh: Phó Thủ tướng thăm Trung tâm báo chí quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều 23/2 đã đi thăm Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Ảnh: Phó Thủ tướng thăm Trung tâm báo chí quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ảnh: Phó Thủ tướng thăm Trung tâm báo chí quốc tế Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chiều 23/2 đã đi thăm Trung tâm báo chí quốc tế Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.