Thưởng Tết ở Huế cao nhất 118 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng

VOV.VN -Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động chênh lệch đáng kể, cao nhất là 118 triệu đồng và thấp nhất 300.000 đồng

Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất là 118 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh; Mức thưởng 300.000 đồng/người thuộc nhóm doanh nghiệp dệt may.

Thưởng Tết cao nhất tại Thừa Thiên - Huế chênh lệch đáng kể (ảnh minh họa).

Mức thưởng bình quân của các Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6,3 triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng trung bình 5,7 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 6,2 triệu đồng/người và doanh nghiệp FDI là 4,3 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất ở nhóm doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 100 triệu đồng/người và thấp nhất là 2,8 triệu đồng/người…

Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết: Theo số liệu của các thành phần kinh tế mà chúng tôi nhận được thì hiện nay mức thưởng cao nhất là thuộc về các doanh nghiệp khu vực dân doanh. Tiền thưởng cao nhất của năm Mậu Tuất là 118 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất của các doanh nghiệp hiện nay là 300 nghìn đồng thuộc lĩnh vực dệt may. Nhìn chung mức thưởng của Tết âm lịch 2018 đều tăng hơn so với năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?
Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?

VOV.VN - Mức thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh và quá trình thương lượng giữa công đoàn và chủ sử dụng lao động. 

Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?

Mức thưởng Tết 2018 có cao hơn năm trước?

VOV.VN - Mức thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào điều kiện sản xuất kinh doanh và quá trình thương lượng giữa công đoàn và chủ sử dụng lao động. 

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình. 

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình. 

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12
Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Thưởng Tết phải công bố trước ngày 31/12

Doanh nghiệp phải thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 trước ngày 31/12 để người lao động rõ.

Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng
Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Kỷ lục thưởng Tết dương lịch tại TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp nước ngoài, còn kỷ lục thưởng Tết Nguyên đán thuộc về một doanh nghiệp trong nước.

Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng

Thưởng tết 2017 cao nhất 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Kỷ lục thưởng Tết dương lịch tại TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp nước ngoài, còn kỷ lục thưởng Tết Nguyên đán thuộc về một doanh nghiệp trong nước.