Thưởng tiền triệu cho người “kéo” được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế

VOV.VN - Hà Nội áp dụng mức thưởng cho những người thuyết phục được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế điều trị có thể lên tới 1,8 triệu đồng.

Chiều 7/5, thông tin về kết quả chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, TS. Lã Thị Lan, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, Thành phố khuyến khích thưởng cho người nào thuyết phục được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế điều trị có thể lên tới 1,8 triệu đồng.

TS. Lã Thị Lan thông tin kết quả triển khai phòng chống dịch HIV/AIDS tại Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội đang triển khai việc thưởng “nóng” cho những người phát hiện và đưa được người nhiễm HIV đến cơ sở y tế điều trị, nhằm tăng cường phát hiện người nhiễm HIV trong cộng đồng, để kiểm soát dịch.

Bà Lan cho biết “Bất kỳ ai nếu phát hiện được người nhiễm HIV và giúp đưa được họ vào điều trị sẽ được thưởng tối thiểu là 200.000 đồng; nếu đưa người bệnh vào các cơ sở y tế được tài trợ quốc tế, mức thưởng lên tới 1,8 triệu đồng/người khi phát hiện các bệnh nhân mới và được thưởng 600.000 đồng khi thuyết phục được bệnh nhân đã bỏ dở quay lại điều trị. Với nhân viên y tế, nếu thuyết phục được người nhiễm HIV điều trị ngay trong ngày có kết quả xét nghiệm, cũng sẽ được thưởng “nóng” 2 triệu đồng để khuyến khích. Giải pháp này, giúp tăng tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV tại Hà Nội được đưa vào điều trị”.

Theo bà Lã Thị Lan, năm 2017, Hà Nội phát hiện 800 trường hợp nhiễm HIV. Năm 2018, nhờ đẩy mạnh xét nghiệm, số trường hợp này tăng lên 1.290 người. Trong 3 tháng đầu năm 2019, có 400 trường hợp đã được xét nghiệm dương tính với HIV (tăng hơn 200 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018).

Tính đến tháng 3/2019 có 13.500 người HIV đang điều trị, hiện vẫn còn gần 5.000 người nhiễm không được điều trị, đây là nguồn có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Có những trường hợp biết đích danh nhiễm nhưng từ chối điều trị hoặc có những người khai tên địa chỉ khác xong đi nơi khác do họ tự kỳ thị.

Trong năm 2019 Hà Nội dự kiến phát hiện 3.000 trường hợp để đưa vào điều trị.

Về mặt sức khỏe cộng đồng, K=K xóa bỏ kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và là nền tảng cho chiến lược “Điều trị là dự phòng”. K=K cũng là bước tiến quan trọng để Việt Nam cùng với cả thế giới hướng đến mục tiêu kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân cần bình tĩnh xử trí khi bị phơi nhiễm HIV
Người dân cần bình tĩnh xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Khi chẳng may có tiếp xúc chảy máu hay bị vật nhọn dính máu nghi nhiễm HIV đâm phải, người dân cần bình tĩnh xử trí và đến cơ sở y tế sớm nhất.

Người dân cần bình tĩnh xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

Người dân cần bình tĩnh xử trí khi bị phơi nhiễm HIV

VOV.VN - Khi chẳng may có tiếp xúc chảy máu hay bị vật nhọn dính máu nghi nhiễm HIV đâm phải, người dân cần bình tĩnh xử trí và đến cơ sở y tế sớm nhất.

Khởi động cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV
Khởi động cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Theo kết quả giám sát tại các tỉnh, thành phố, năm 2018, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và cộng đồng người chuyển giới lại tăng lên. 

Khởi động cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Khởi động cung cấp dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Theo kết quả giám sát tại các tỉnh, thành phố, năm 2018, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và cộng đồng người chuyển giới lại tăng lên.