Thượng tọa Thích Đức Thiện: Việt Nam đảm bảo quyền tự do và bình đẳng tôn giáo

VOV.VN - Ngày 7/8, Hội nghị Đối thoại Tôn giáo và Văn hóa ASEAN 2023 được tổ chức tại Thủ đô Jakarta, Indonesia. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN lần thứ 42.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc. Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia có nhiều chia sẻ trong phiên thảo luận. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị về đảm bảo quyền tự do và bình đẳng tôn giáo tại Việt Nam.

Với mục tiêu thúc đẩy hòa hợp và hòa bình từ tôn giáo trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Hội nghị Đối thoại Tôn giáo và Văn hóa ASEAN 2023 có chủ đề “Chia sẻ giá trị nền văn minh Đông Nam Á: Xây dựng động lực trung tâm hòa hợp thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hy vọng ASEAN là hình mẫu của sự thống nhất và lòng bao dung giữa lúc thế giới đang gia tăng khủng hoảng xung đột và suy giảm lòng tin tôn giáo. Tổng thống Indonesia cũng khẳng định, ASEAN không chỉ là trung tâm của sự tăng trưởng toàn cầu mà còn là trung tâm của hòa hợp, “mỏ neo” liên kết chặt chẽ sự ổn định khu vực và hòa bình thế giới.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đưa ra chương trình hành động xây dựng mạng lưới tham vấn và thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp tôn giáo nhằm tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề khu vực và thế giới từ những giá trị đạo đức nhân bản của các tôn giáo để xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Kết quả thảo luận và tuyên bố của Hội nghị sẽ được tiếp tục đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN mở rộng lần thứ 43 dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2023 tại Jakarta.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện giới thiệu Việt Nam là một Đông Nam Á thu nhỏ với những giá trị đa dạng về văn hóa và tôn giáo. Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều có mặt ở Việt Nam. Truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo là bản sắc và sức mạnh của Việt Nam.

“Hiện nay, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng hệ thống pháp luật, đảm bảo quyền tự do và bình đẳng tôn giáo, đảm bảo quyền con người và luôn phấn đấu vì mục tiêu đem lại cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người trong xã hội. Các tôn giáo đều có những đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tham gia bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước”, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm của Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện đưa ra đề xuất Chính phủ các nước ASEAN và các tôn giáo cần mở rộng và thúc đẩy các cơ chế hợp tác, đối thoại, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, và tôn trọng lẫn nhau. Đồng thời, ASEAN cần tiếp tục tái khám phá và phát huy các giá trị cốt lõi của nguyên lý “thống nhất trong đa dạng”; tăng cường đối thoại tôn giáo, văn hóa, chia sẻ giá trị văn minh chung, thông qua đối thoại dựa trên các nguyên tắc đồng thuận chung của tất cả các nước ASEAN, nhằm xây dựng ASEAN trở thành động lực trung tâm của hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

VOV.VN - Để phát huy tốt hơn nguồn lực tôn giáo vì sự phát triển bền vững của đất nước, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo; quan tâm hơn nữa đến công tác đối ngoại về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

VOV.VN - Để phát huy tốt hơn nguồn lực tôn giáo vì sự phát triển bền vững của đất nước, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo; quan tâm hơn nữa đến công tác đối ngoại về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên
Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên.

Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên

Thượng tọa Thích Đức Thiện giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên

VOV.VN - Thượng tọa Thích Đức Thiện tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Điện Biên.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đeo khẩu trang khi hành lễ ở chùa không có gì là bất kính
Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đeo khẩu trang khi hành lễ ở chùa không có gì là bất kính

VOV.VN - Nội dung của công văn số 21/CV-HĐTS do Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: người dân đến chùa phải đeo khẩu trang.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đeo khẩu trang khi hành lễ ở chùa không có gì là bất kính

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Đeo khẩu trang khi hành lễ ở chùa không có gì là bất kính

VOV.VN - Nội dung của công văn số 21/CV-HĐTS do Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: người dân đến chùa phải đeo khẩu trang.