Thủy điện Trị An sẽ xả lũ vào ngày 10/8

VOV.VN - Chiều nay 8/8, Công ty Thủy điện Trị An có thông báo về việc xả tràn lần đầu năm 2023 sau nhiều ngày mưa lớn khiến lượng nước dâng cao. 

Tại thủy điện Trị An, mực nước đo trong hồ lúc 9 giờ ngày 8.8 là 60,45m, cách mực nước lũ 0,35m; lưu lượng nước về hồ là 1.100m3/giây; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 430m3/giây.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp đợt triều cường hạ du sông đang giảm dần, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa lần thứ nhất.

Thời gian xả nước qua tràn là 9 giờ ngày 10/8. Lưu lượng nước xả qua tràn 150m3/giây và lưu lượng nước qua tuabin phát điện 800m3/giây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950m3/giây.

Sau xả tràn lần đầu, tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, công ty có thể thay đổi lượng nước xả qua đập tràn.

Công ty cũng thông báo đến ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ Trị An có diện tích mặt hồ rộng 323 km², dung tích chứa trên 2,7 tỷ m³. Đây là hồ nước nhân tạo lớn trên sông Đồng Nai, thuộc địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom (cùng thuộc tỉnh Đồng Nai). Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An vận hành và điều tiết nước cho vùng hạ du.

Được biết, nhiều ngày qua lượng mưa nhiều, lượng nước từ đầu nguồn đổ về hồ Trị An nhiều và nhanh hơn mọi năm. Tháng 5 vừa qua, mực nước hồ đã tiệm cận mực nước chết (50m). Hiện nay, lưu lượng nước từ đầu nguồn về hồ đạt mức 2.000m3/s. Nếu mực nước hồ Trị An đạt đến mức 60,8m, nhà máy sẽ điều tiết xả lũ về hạ lưu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao Nhà máy nhiệt điện Phả Lại vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ?
Tại sao Nhà máy nhiệt điện Phả Lại vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ?

VOV.VN - Dù bị đình chỉ, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại chỉ dừng hoạt động những tổ máy vi phạm các quy định môi trường, còn lại sẽ vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo cung cấp điện cho toàn quốc.

Tại sao Nhà máy nhiệt điện Phả Lại vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ?

Tại sao Nhà máy nhiệt điện Phả Lại vẫn hoạt động dù đang bị đình chỉ?

VOV.VN - Dù bị đình chỉ, Nhà máy nhiệt điện Phả Lại chỉ dừng hoạt động những tổ máy vi phạm các quy định môi trường, còn lại sẽ vẫn hoạt động bình thường để đảm bảo cung cấp điện cho toàn quốc.

Tiếp tục xảy ra sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên
Tiếp tục xảy ra sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

VOV.VN - Từ đêm mùng 7 đến rạng sáng nay 8/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa lớn, khiến nhiều tuyến giao thông của tỉnh bị sạt lở. gây ách tắc cục bộ.

Tiếp tục xảy ra sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

Tiếp tục xảy ra sạt lở trên nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên

VOV.VN - Từ đêm mùng 7 đến rạng sáng nay 8/8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục xảy ra mưa lớn, khiến nhiều tuyến giao thông của tỉnh bị sạt lở. gây ách tắc cục bộ.

Nhường đất xây thủy điện mà vẫn "khát" điện!
Nhường đất xây thủy điện mà vẫn "khát" điện!

VOV.VN - Với 4 nhà máy thủy điện đã hòa điện lưới quốc gia và 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư, dù sống giữa nhiều dự án thủy điện nhưng 1.500 hộ dân của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó, nhiều hộ từng nhường đất để triển khai các dự án này. 

Nhường đất xây thủy điện mà vẫn "khát" điện!

Nhường đất xây thủy điện mà vẫn "khát" điện!

VOV.VN - Với 4 nhà máy thủy điện đã hòa điện lưới quốc gia và 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư, dù sống giữa nhiều dự án thủy điện nhưng 1.500 hộ dân của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó, nhiều hộ từng nhường đất để triển khai các dự án này. 

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ
Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.