Nhường đất xây thủy điện mà vẫn "khát" điện!

VOV.VN - Với 4 nhà máy thủy điện đã hòa điện lưới quốc gia và 4 dự án đang chuẩn bị đầu tư, dù sống giữa nhiều dự án thủy điện nhưng 1.500 hộ dân của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, trong đó, nhiều hộ từng nhường đất để triển khai các dự án này. 

Mọi sinh hoạt của gia đình ông Hứa Ngọc Minh, thôn 6 Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai hiện chủ yếu dựa vào nguồn năng lượng ít ỏi từ chiếc máy phát điện tự chế tận dụng nguồn nước từ con suối gần nhà. Dòng điện không ổn định, thiếu an toàn, nhiều thiết bị điện thường xuyên hư hỏng là khó khăn mà gia đình ông Minh phải đối mặt khi chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia.

"Nó thì hỏng liên tục thôi chứ không lâu dài được, vài tháng mình phải thay vòng bi, mỗi vòng bi có được một hai tháng phải thay, có thể đang sáng nó lại chập chờn, khó lắm", ông Minh chia sẻ. 

Năm 2014, gần 40 hộ dân đã di chuyển ra khu vực tái định cư nằm gần thuỷ điện Vĩnh Hà để nhường đất cho chính Dự án thủy điện này. Nghịch lý ở chỗ dù sống ngay cạnh nhà máy thuỷ điện, nhưng gần chục năm qua, điện lưới quốc gia vẫn là ước mơ xa vời với người dân nơi đây. Để có điện, nhiều hộ dân đã bỏ ra hàng chục triệu đồng mua dây dẫn điện phục vụ sinh hoạt. Vậy nhưng do đường điện quá xa, dòng điện không ổn định chỉ đủ nhu cầu thắp sáng.

Bỏ ra gần 20 triệu đồng tự kéo điện từ trạm hạ thế cách nhà 5km, nhưng những thiết bị như: Ti vi, tủ lạnh, quạt của gia đình bà Đặng Thị Hiệp, ở xã Thượng Hà vẫn không đủ công suất để sử dụng cho những sinh hoạt tối thiểu. Ngay cả việc nấu cơm, bà Hiệp vẫn phải sử dụng bếp củi.

"Chuyển vào đây không có điện, dân làm điện nước, sau thì dân tự kéo điện nhưng điện yếu lắm, nấu cơm không được, tủ lạnh không được, quạt không quay", bà Hiệp nói.

Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt mà điều đáng lo ngại là đường điện tự kéo này ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn. Những chiếc cột tạm bợ, dây điện tự mua, tự kéo, không được tư vấn kỹ thuật nên việc đứt, hở mạch là khó tránh khỏi. Anh Sùng A Lềnh, Trưởng thôn 6 Vài Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết.

"Không có điện sử dụng rất cực khổ dân tự kéo điện. Tự kéo điện nhưng dây nhỏ quá, không đảm bảo an toàn, chỉ đủ dùng thắp sáng thôi, còn các thiết bị trong gia đình ví dụ nhà nào xây rồi chỉ làm chờ", anh Sùng A Lềnh cho biết.

Câu chuyện “khát điện” của các hộ dân nằm gần thủy điện Vĩnh Hà từng được phản ánh nhiều lần lên đơn vị chức năng. Tuy nhiên, câu trả lời họ nhận được là do chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư trạm biến áp hạ thế ở khu vực này.

Chưa được sử dụng điện lưới quốc gia không chỉ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là rào cản lớn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thực trạng này rất cần được quan tâm tháo gỡ, để người dân sinh sống trong vùng thủy điện không bị liệt vào diện "trắng" điện lưới quốc gia!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

11 người ngộ độc thực phẩm sau cỗ đám tang ở vùng cao Lào Cai
11 người ngộ độc thực phẩm sau cỗ đám tang ở vùng cao Lào Cai

VOV.VN - 11 người ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm tập thể vừa xảy ra sau đám tang ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khiến

11 người ngộ độc thực phẩm sau cỗ đám tang ở vùng cao Lào Cai

11 người ngộ độc thực phẩm sau cỗ đám tang ở vùng cao Lào Cai

VOV.VN - 11 người ngộ độc phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm tập thể vừa xảy ra sau đám tang ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khiến

Ngã xuống suối, một cháu bé ở Lào Cai mất tích
Ngã xuống suối, một cháu bé ở Lào Cai mất tích

VOV.VN - Chị Vàng Thị Sênh đưa theo con trai là cháu Sùng Seo M (sinh năm 2021) đi lấy củi ở đập tràn gần nhà, không may cháu M bị ngã xuống suối và hiện đang mất tích.

Ngã xuống suối, một cháu bé ở Lào Cai mất tích

Ngã xuống suối, một cháu bé ở Lào Cai mất tích

VOV.VN - Chị Vàng Thị Sênh đưa theo con trai là cháu Sùng Seo M (sinh năm 2021) đi lấy củi ở đập tràn gần nhà, không may cháu M bị ngã xuống suối và hiện đang mất tích.

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cần tranh thủ nắng ráo, đẩy tiến độ khi mặt bằng đã được địa phương bàn giao; công tác tổ chức thi công trên công trường cần chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Cải tiến phương pháp đào hầm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các nhà thầu cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cần tranh thủ nắng ráo, đẩy tiến độ khi mặt bằng đã được địa phương bàn giao; công tác tổ chức thi công trên công trường cần chặt chẽ, hiệu quả hơn…

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ
Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

Gần 8.500 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc bị mất điện do mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều khu vực bị mất điện. Đến nay, 8.484 khách hàng tại các tỉnh Tây Bắc đang gián đoạn cung cấp điện do bị cô lập ảnh hưởng của mưa giông, sạt lở và lũ quét.

Mưa lũ và sạt lở đất gây sự cố mất điện ở nhiều nơi
Mưa lũ và sạt lở đất gây sự cố mất điện ở nhiều nơi

VOV.VN - Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng lớn đến vận hành nguồn và lưới điện.

Mưa lũ và sạt lở đất gây sự cố mất điện ở nhiều nơi

Mưa lũ và sạt lở đất gây sự cố mất điện ở nhiều nơi

VOV.VN - Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất ở Tây Nguyên, Nam Bộ và một số tỉnh phía Bắc đã ảnh hưởng lớn đến vận hành nguồn và lưới điện.

Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc ứng phó với mưa lũ
Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay đã gây thiệt hại rất lớn về người và hạ tầng giao thông, công trình công cộng, tài sản của người dân tỉnh Lai Châu. 

Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc ứng phó với mưa lũ

Lai Châu ban hành Công điện hỏa tốc ứng phó với mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay đã gây thiệt hại rất lớn về người và hạ tầng giao thông, công trình công cộng, tài sản của người dân tỉnh Lai Châu. 

Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Trong các ngày từ 2-5/8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước, nhân dân. Ước thiệt hại lên đến hơn 8,4 tỷ đồng.

Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Điện Biên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Trong các ngày từ 2-5/8 trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản Nhà nước, nhân dân. Ước thiệt hại lên đến hơn 8,4 tỷ đồng.