Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ: Phụ huynh hãy tin tưởng vào đội ngũ y tế 

VOV.VN - Đã có 97% trẻ tiêm mũi 1 và 94,6% tiêm mũi 2. Trong quá trình triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này, ghi nhận số liệu tiêm chủng rất an toàn.

Các bậc cha mẹ hãy tin tưởng với kinh nghiệm của đội ngũ y tế và sự tổ chức triển khai tiêm vaccine. Đây là mong muốn của các chuyên gia y tế tại cuộc tọa đàm “Tiêm vaccine cho trẻ em – Những lưu ý quan trọng” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 18/2 tại Hà Nội.

Đến nay, hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Hầu hết các quốc gia chấp thuận sử dụng vaccine tiêm cho nhóm trẻ này từ tháng 11/2021. Đã có 80 triệu liều vaccine của hãng Fizer/ BioNTech phân bổ sử dụng cho các quốc gia.

Đây là vaccine được sử dụng ở các quốc gia ở Mỹ, Châu Âu. Tại Châu Á, một số nước như: Nhật Bản, Philipin, Singapore, Malaysia đã chấp thuận sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi...

Qua kinh nghiệm tiêm Vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đã có 97% trẻ tiêm mũi 1 và 94,6% tiêm mũi 2. Trong quá trình triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ này, ghi nhận số liệu tiêm chủng rất an toàn.

"Nếu so sánh khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và nhà sản xuất, ghi nhận phản ứng thông thường ở trẻ em Việt Nam có lẽ nhẹ nhàng hơn. Ở Việt Nam, số trung bình ghi nhận trên toàn quốc theo hệ thống báo cáo của của chương trình tiêm chủng mở rộng, chỉ có xấp xỉ gần 10% là phản ứng thông thường. Còn phản ứng nặng cũng có ghi nhận, đó là những phản ứng phản vệ độ 2, các cháu đã được xử trí kịp thời và qua khỏi" - bà Dương Thị Hồng cho biết.

Trong khi đó, đề cập tới sự lo ngại của phụ huynh với sự ảnh hưởng của vaccine Covid-19, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc BV Nhi Trung ương cho rằng, bản chất của vaccine là thành phần ARN thông tin, đi vào trong tế bào, vào bào tương, tạo ra các protein gai. Các protein gai thoát ra ngoài, phối hợp cùng với một số các tế bào miễn dịch tạo ra kháng thể chống đỡ lại virus. Nó không xâm nhập vào trong nhân tế bào, do vậy, đây là cơ chế khoa học rất rõ ràng khẳng định rằng, vaccine không ảnh hưởng về lâu dài cũng như di truyền đối với trẻ em.  

Nhấn mạnh tầm quan trọng sau các đợt tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đã kéo giảm số trường hợp bệnh nặng và tử vong, các chuyên gia y tế cho rằng, điều quan trọng là khi tiêm cho trẻ em thì kế hoạch tiêm luôn được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng, chu đáo, đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề sàng lọc và theo dõi sau khi tiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19
Hà Nội tăng cường tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, UBND các huyện, thị xã rà soát, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ mắc COVID-19.

Hà Nội tăng cường tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

Hà Nội tăng cường tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, UBND các huyện, thị xã rà soát, tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ mắc COVID-19.

Ngày 16/2, cả nước có 34.737 ca COVID-19, tiêm tổng cộng 186 triệu liều vaccine
Ngày 16/2, cả nước có 34.737 ca COVID-19, tiêm tổng cộng 186 triệu liều vaccine

VOV.VN - Từ 16h ngày 15/2 đến 16h ngày 16/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca mắc mới, gồm 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng).

Ngày 16/2, cả nước có 34.737 ca COVID-19, tiêm tổng cộng 186 triệu liều vaccine

Ngày 16/2, cả nước có 34.737 ca COVID-19, tiêm tổng cộng 186 triệu liều vaccine

VOV.VN - Từ 16h ngày 15/2 đến 16h ngày 16/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.737 ca mắc mới, gồm 14 ca nhập cảnh và 34.723 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.936 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 25.026 ca trong cộng đồng).

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động
Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu trong tháng 2 này tiêm bao phủ mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, sớm hơn so với kế hoạch chung của cả nước 1 tháng.

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

Khánh Hòa bao phủ vaccine mũi 3 để tiếp tục mở cửa các hoạt động

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19, phấn đấu trong tháng 2 này tiêm bao phủ mũi thứ 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, sớm hơn so với kế hoạch chung của cả nước 1 tháng.