Tiền Giang cấm mua bán, sử dụng đất thải “lạ” sau phản ánh của VOV

VOV.VN - Các Sở, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vừa có cuộc họp để bàn hướng xử lý các trường hợp mua bán, sử dụng chất thải “lạ” trên địa bàn sau khi VOV thông tin.

Liên quan đến tình trạng mua bán, sử dụng đất thải chưa rõ nguồn gốc vào địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) mà VOV đã phản ánh; ông Nguyễn Văn Mẹo, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang ký văn bản số 2454 gửi chính quyền 2 địa phương này về việc xử lý các trường hợp san lấp mặt bằng từ vật liệu không rõ nguồn gốc.

Theo đó, Sở Xây dựng Tiền Giang cho biết, việc sử dụng vật liệu là bùn đất không rõ nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường hiện nay chưa có trong quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng nên chưa có cơ sở để sử dụng. Do đó yêu cầu chủ đầu tư không được sử dụng vật liệu này để san lấp mặt bằng.

Khẩn trương làm rõ “đất thải lạ” tuồn về thị xã Cai Lậy sau khi VOV phản ánh

VOV.VN - Liên quan đến nhiều trường hợp đưa đất thải “lạ” về địa bàn Thị xã Cai Lậy(tỉnh Tiền Giang) mà VOV phản ánh; ngày 30/5, ông Nguyễn Tấn Lợi, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường Thị xã Cai Lậy cho biết, địa phương đang khẩn trương làm rõ tình trạng này và sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết.

Liên quan đến lĩnh vực này, ông Đoàn Bảo Ngoan, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cai Lậy cũng đã ký văn bản số 1006 gửi Công an, Phòng Tài nguyên- MT Thị xã và UBND các phường xã trên địa bàn yêu cầu ngăn chặn tình trạng này, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất bùn chưa rõ nguồn gốc để san lấp mặt bằn; xử lý các phương tiện vận chuyển, bến bãi có liên quan đến hoạt động này không để tái phạm việc sử dụng bùn đất chưa rõ nguồn gốc trong việc san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Tấn Lợi Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường Thị xã Cai Lậy cho biết, theo đề xuất của UBND thị xã, các Sở, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang vừa có cuộc họp để bàn hướng xử lý các trường hợp mua bán, sử dụng chất thải “lạ” trên địa bàn sau khi VOV thông tin.

Tuy qua xét nghiệm các mẫu đất “lạ” này có vi phạm nhưng các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm xử lý thuộc về Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang. Do đó, thị xã Cai Lậy đang tổng hợp hồ sơ, văn bản để gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó VOV đã thông tin: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhất là huyện Cai Lậy xảy ra tình trạng người dân mua  đất thải “lạ” san lấp mặt bằng gây hôi thối, ô nhiễm môi trường. Cụ thể trên địa bàn thị xã Cai Lậy có 15 điểm, huyện Tân Phước có 3 điểm tập kết, san lấp bằng từ loại đất này .

Đặc điểm chung của loại đất này là màu đen, mịn, tơi xốp, gồm đất và một số chất như nhựa, cao su có mùi hôi. Cơ quan chức năng xác định, đất thải này từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) có nhà máy xử lý bùn thải Sài Gòn Xanh, khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước Hội (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là đất công trình loại 2. Tuy nhiên, việc sử dụng đất này để san lấp gây ô nhiễm môi trường về mùi hôi; việc mua bán vật liệu này không hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 29/7/2024 công nhận huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 29/7/2024 công nhận huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình có 12.500ha Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải
Quy hoạch tỉnh Thái Bình có 12.500ha Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải

VOV.VN - Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, tiếp tục quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải có diện tích 12.500ha để phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động của gió, bão, thủy triều dâng.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình có 12.500ha Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải

Quy hoạch tỉnh Thái Bình có 12.500ha Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải

VOV.VN - Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, tiếp tục quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tiền Hải có diện tích 12.500ha để phát triển rừng, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động của gió, bão, thủy triều dâng.

Hiệu quả kép từ sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp
Hiệu quả kép từ sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp

VOV.VN - Trong những năm qua, Quảng Ninh đã sử dụng đất đá thải mỏ làm cát nhân tạo, vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả tạo ra lợi ích kép khi không chỉ tăng giá trị kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở, khắc phục tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, phát triển kinh tế tuần hoàn...

Hiệu quả kép từ sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp

Hiệu quả kép từ sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp

VOV.VN - Trong những năm qua, Quảng Ninh đã sử dụng đất đá thải mỏ làm cát nhân tạo, vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả tạo ra lợi ích kép khi không chỉ tăng giá trị kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở, khắc phục tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu, phát triển kinh tế tuần hoàn...