Tiền Giang lập khu cách ly tập trung, “bức tường rào” ngăn đại dịch

VOV.VN - Qua 17 lần tiếp nhận công dân từ nhiều nước về cách ly y tế, khu cách ly tỉnh Tiền Giang đã phục vụ cho gần 4.000 trường hợp.

Qua hơn 1 năm hoạt động, Khu cách ly y tế tập trung của tỉnh Tiền Giang (tại Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn Bộ binh 928- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang) đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc công dân từ nước ngoài về, góp phần phòng chống dịch Covid-19 lây lan, đặc biệt là không để xảy ra việc lây nhiễm chéo.

Qua 17 lần tiếp nhận công dân từ nhiều nước về cách ly y tế, khu cách ly tỉnh Tiền Giang đã phục vụ cho gần 4.000 trường hợp. Để phòng chống dịch Covid-19 lây lan, khu cách ly đã thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là Bộ y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang.

Trước mỗi lần đón nhận công dân vào, khu cách ly được vệ sinh, khử khuẩn chu đáo; bố trí chỗ ăn nghỉ riêng cho nam, nữ, người cao tuổi, người mắc các bệnh nặng riêng biệt…

Mỗi phòng của công dân có từ 6-10 giường; các giường đặt cách nhau tối thiểu 3 mét. Vào khu cách ly, các công dân được tuyên truyền bằng hệ thống phát thanh nội bộ về các biện pháp phòng dịch Covid-19, triển khai nội quy của khu cách ly, yêu cầu các công dân phải sử dụng đồ dùng cá nhân, dụng cụ vệ sinh riêng biệt, thường xuyên làm vệ sinh cá nhân để phòng dịch lây lan.

Ngoài việc tổ chức 3 bữa ăn/ ngày; mỗi công dân còn được cấp phát mỗi ngày 2 chiếc khẩu trang để đeo thường xuyên; hạn chế tụ tập, tiếp xúc gần… Qua 17 lần về cách ly tại đây chỉ có 11 trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 do lây nhiễm từ nước ngoài và 27 trường hợp F1. Các trường hợp này đều được chuyển vào bệnh viện dã chiến số 01 điều trị, cách ly theo dõi sức khỏe. Đến nay, có 6 bệnh nhân đã điều trị khỏi, riêng 27 trường hợp F1 đều âm tính, không xảy ra trường hợp nào lây nhiễm chéo.

Để phục vụ hoạt động ở Khu cách ly, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã bố trí 51 cán bộ công an, quân sự, y tế túc trực nơi đây để làm công tác chăm sóc sức khỏe, hậu cần, bảo vệ. Trong đó có 01 tổ y tế gồm 2 bác sĩ, 2 y sĩ và 2 hộ lý có mặt mỗi ngày để khám, đo thân nhiệt cho công dân 2 lần. Đây là lực lượng tiếp xúc gần với các công dân nên cần thực hiện tốt các quy định để phòng ngừa lây lan mầm bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành phục vụ khu cách ly chia sẻ: “Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, mặc dù người có bệnh hay không bệnh chúng tôi đều tiếp xúc hết, nhưng buộc phải thực hiện mang bảo hộ cá nhân đầy đủ, đúng quy định”. 

“Chúng tôi chắc chắn là không chùn bước vì lợi thế của chúng tôi là đã tiêm ngừa vaccine, đến nay đã có hiệu quả rồi. Nhưng khi về với địa phương phải đảm bảo thứ nhất phải thực hiện “5K”, chúng tôi đã quán triệt rõ ràng, đầy đủ với anh em. Khi về địa phương phải tự cách ly tại gia đình, khi tiếp xúc với bệnh nhân, chúng tôi vẫn phải thực hiện đúng quy trình về bảo hộ cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”, bác sĩ Thành khẳng định.

Đội ngũ nhân viên hậu cần nhất là lực lượng cấp phát thức ăn, nước uống tại khu cách ly cũng có nguy cơ lây nhiễm chéo cao do thường xuyên tiếp xúc với công dân. Lực lượng này có 5 người, mỗi ngày, các nhân viên này có ít nhất 3 lần ra vào nơi công dân ăn nghỉ để thực hiện công việc, với thời gian từ 1 giờ đến 1 giờ 30 phút.

Để phòng ngừa lây nhiễm chéo, lực lượng cấp phát thức ăn thực hiện đúng quy trình, các hướng dẫn của ngành y tế; trong đó việc mang bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn được anh em nơi đây quan tâm.

Đại úy Võ Minh Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn Ấp Bắc- Tổ trưởng tổ cấp phát thức ăn cho công dân khu cách ly bày tỏ: “Trước tiên chúng tôi phải hiểu được nguyên tắc phòng dịch, sau đó quán triệt cho lực lượng làm nhiệm vụ.  Trước khi vào chia cơm mình phải kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở anh em từ cài phi áo, từ rữa tay. Sau khi ra phải thực hiện theo nguyên tắc phòng dịch của ngành y tế, có nghĩa là phải rửa tay, tháo theo các bước”.

“Đặc biệt mình phải nhắc nhở công dân trong quá trình chia cơm, công dân phải về phòng. Khi chia cơm xong, công dân mới được ra nhận. Mình tránh hạn chế tiếp xúc với các công dân, nếu tiếp xúc thì đề nghị công dân đứng giữ khoảng cách với mình ít nhất 2 mét”, Đại úy Võ Minh Trung nói.

Nhờ tinh thần trách nhiệm và ý thức phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên và sự hợp tác của các công dân vào cách ly, nên qua 17 đợt cách ly y tế tại Khu cách ly tỉnh Tiền Giang chưa xảy ra trường hợp nào bị lây nhiễm chéo. 

Mỗi đợt, các công dân vào đây được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và các trường hợp F1, sẽ được đưa đến bệnh viện Dã chiến khẩn cấp.

Đến nay, đã có 100% người làm công tác chống dịch tuyến đầu này đã được tiêm ngừa vắc xin. Hiện nay, công tác phòng chống lây nhiễm chéo tiếp tục được quan tâm, thực hiện.

“Để bảo đảm không xảy ra lây chéo trong khu cách ly, trước hết Khu cách lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện “5K”, theo Bộ Y tế đã khuyến cáo. Thông qua hệ thống camera, thường xuyên theo dỏi, nhắc nhở các công dân chấp hành nghiêm các quy định nhất là không được tiếp xúc gần, thực hiện vệ sinh khữ khuẩn. Lực lượng cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức riêng ra, các bộ phận như: bộ phận phục vụ có nơi sinh hoạt riêng, bộ phận đưa cơm, bộ phận y tế có nơi làm việc, sinh hoạt riêng để phòng ngừa lây chéo trong khu cách ly”, Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang cho biết thêm.

Hiện nay, dịch Covid-19 đang bùng phát, những lực lượng phục vụ  tại khu cách ly y tế tỉnh Tiền Giang không chùn bước; tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”, làm tốt công tác quản lý, chăm sóc công dân về từ ngoài nước, góp phần để đẩy lùi đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương, Bình Phước tiếp nhận ủng hộ hơn 35,5 tỷ đồng để phòng dịch Covid-19
Bình Dương, Bình Phước tiếp nhận ủng hộ hơn 35,5 tỷ đồng để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/5), Bình Dương và Bình Phước đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Bình Dương, Bình Phước tiếp nhận ủng hộ hơn 35,5 tỷ đồng để phòng dịch Covid-19

Bình Dương, Bình Phước tiếp nhận ủng hộ hơn 35,5 tỷ đồng để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (27/5), Bình Dương và Bình Phước đã tiếp nhận hàng chục tỷ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

TP.HCM phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ
TP.HCM phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ

VOV.VN - TP.HCM vừa ghi nhận 9 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là các thuyền viên trên một tàu hàng hải đến từ Ấn Độ. Cơ quan này đề xuất các tàu liên quan đến Ấn Độ không được vào nhập cảnh.

TP.HCM phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ

TP.HCM phát hiện 9 ca dương tính từ tàu hàng hải của Ấn Độ

VOV.VN - TP.HCM vừa ghi nhận 9 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là các thuyền viên trên một tàu hàng hải đến từ Ấn Độ. Cơ quan này đề xuất các tàu liên quan đến Ấn Độ không được vào nhập cảnh.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là F1
Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là F1

VOV.VN - Chiều 27/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về 1 bệnh nhân mắc Covid-19.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là F1

Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là F1

VOV.VN - Chiều 27/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về 1 bệnh nhân mắc Covid-19.