Tết 2024 sẽ là mùa “du lịch nước ngoài hot nhất trong 5 năm” ở Trung Quốc

VOV.VN - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, lượng người xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở Trung Quốc dự kiến sẽ tương đương năm 2019, tức thời điểm trước dịch. Cùng với việc nước này đạt thỏa thuận miễn thị thực với 23 quốc gia, Tết năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến “mùa du lịch nước ngoài nóng nhất trong 5 năm”. 

Theo quy định của Chính phủ Trung Quốc, năm nay, người lao động nước này sẽ có 8 ngày nghỉ Tết từ ngày 10-17/2 (tức mùng 1 đến mùng 8 Tết Giáp Thìn). Với lịch nghỉ này, nhiều đơn vị được phép xếp lịch làm việc linh hoạt để người lao động được nghỉ thêm 1 ngày trước Giao thừa, tức 30 Tết, do vậy năm nay người Trung Quốc có tới 9 ngày nghỉ.

Số ngày nghỉ dài đã thúc đẩy nhu cầu du lịch nước ngoài ở quốc gia tỷ dân, vốn bị kìm nén suốt mấy năm đại dịch. Dữ liệu của nền tảng du lịch Ly.com cho thấy, lượng tìm kiếm vé máy bay khởi hành từ ngày 8-17/2 đã tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó vé máy bay quốc tế tăng gần 7 lần, vượt năm 2019.

Trong khi đó, theo báo cáo dự báo thị trường du lịch Tết Nguyên đán 2024 do nền tảng đặt phòng du lịch lớn của Trung Quốc Ctrip công bố, các tour du lịch nước ngoài cự ly ngắn và trung bình, như Đông Nam Á và Đông Bắc Á là những lựa chọn hàng đầu, các điểm đến “hot” bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Malaysia, Australia, Singapore, Hàn Quốc, New Zealand và Việt Nam.

Bà Thẩm Giai Ni (Shen Jiani), nghiên cứu viên cấp cao của một nền tảng du lịch ở Trung Quốc nhận định: “Nhìn nhận từ chỉ số tìm kiếm cho thấy, độ hot tìm kiếm vé máy bay và khách sạn của thị trường du lịch nước ngoài trong dịp Tết năm 2024 đã vượt cùng kỳ năm 2019. Về lượng đặt chỗ, đơn đặt hàng du lịch nước ngoài thậm chí còn tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, thị trường khách sạn du lịch nước ngoài năm nay được dự đoán là sẽ nóng nhất trong 5 năm trở lại đây.”

Theo dự báo đưa ra ngày 4/2 của Cục Quản lý Nhập cư Quốc gia Trung Quốc (NIA), dịp Tết năm nay, các cửa khẩu quốc tế trên cả nước này sẽ đón lượng khách du lịch trong và ngoài nước rất lớn. Số khách thông quan quốc tế trung bình hàng ngày dự kiến đạt 1,8 triệu lượt người, cao hơn khoảng 3,3 lần so với Tết năm ngoái và tương đương năm 2019.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa, tuyết trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài đến trước Giao thừa
Mưa, tuyết trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài đến trước Giao thừa

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm nay (4/2) lại đưa ra 4 cảnh báo thời tiết cực đoan liên tiếp, đồng thời dự báo mưa và tuyết trên diện rộng ở miền Nam nước này sẽ kéo dài đến trước Giao thừa.

Mưa, tuyết trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài đến trước Giao thừa

Mưa, tuyết trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc sẽ kéo dài đến trước Giao thừa

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm nay (4/2) lại đưa ra 4 cảnh báo thời tiết cực đoan liên tiếp, đồng thời dự báo mưa và tuyết trên diện rộng ở miền Nam nước này sẽ kéo dài đến trước Giao thừa.

Trung Quốc đối mặt với thời tiết phức tạp nhất mùa “Xuân vận” kể từ năm 2008
Trung Quốc đối mặt với thời tiết phức tạp nhất mùa “Xuân vận” kể từ năm 2008

VOV.VN - Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt thời tiết mùa “Xuân vận” phức tạp nhất kể từ năm 2008. Một đợt mưa, bão tuyết và băng giá có thời gian dài nhất và quy mô lớn nhất kể từ đầu Đông sắp tấn công nước này từ ngày 31/1. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể ảnh hưởng lớn đến giao thông ở Trung Quốc. 

Trung Quốc đối mặt với thời tiết phức tạp nhất mùa “Xuân vận” kể từ năm 2008

Trung Quốc đối mặt với thời tiết phức tạp nhất mùa “Xuân vận” kể từ năm 2008

VOV.VN - Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt thời tiết mùa “Xuân vận” phức tạp nhất kể từ năm 2008. Một đợt mưa, bão tuyết và băng giá có thời gian dài nhất và quy mô lớn nhất kể từ đầu Đông sắp tấn công nước này từ ngày 31/1. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể ảnh hưởng lớn đến giao thông ở Trung Quốc. 

Mùa “xuân vận” 2024 ở Trung Quốc có thể chứng kiến kỷ lục mới
Mùa “xuân vận” 2024 ở Trung Quốc có thể chứng kiến kỷ lục mới

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (26/1), mùa “xuân vận” 2024 kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc chính thức bắt đầu.

Mùa “xuân vận” 2024 ở Trung Quốc có thể chứng kiến kỷ lục mới

Mùa “xuân vận” 2024 ở Trung Quốc có thể chứng kiến kỷ lục mới

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (26/1), mùa “xuân vận” 2024 kéo dài 40 ngày ở Trung Quốc chính thức bắt đầu.