Tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sỹ thất lạc tại xã Châu Bình (Bến Tre)

VOV.VN - Ngày 21/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre cho biết, đang kết hợp với huyện Giồng Trôm và chính quyền xã Châu Bình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ đang thất lạc tại đây.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo  tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre), lực lượng chức năng và chính quyền xã Châu Bình đã tiến công tác hành truy tìm, cất bốc hài cốt của các liệt sỹ hy sinh thời kháng chiến chống Mỹ nghi còn sót lại tại khu vực Nghĩa trang tạm Hàng Me (thuộc ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm).

Qua tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ bước đầu đã phát hiện và thực hiện quy trình cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ đúng theo quy định. Công tác này đang được tiếp tục thực hiện và sau đó tổ chức cải táng vào nghĩa trang liệt sỹ huyện Giồng Trôm.

Thượng tá Ngô Văn Diễm, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre cho biết, địa bàn xã Châu Bình là vùng căn cứ thời kháng chiến chống Mỹ có rất nhiều nghĩa trang liệt sỹ tạm mà còn số lượng hài cốt liệt sỹ bị thất lạc trong lòng đất. Việc cất bốc hài cốt liệt sỹ nơi đây đang được tiến hành khẩn trương.   

“Mới đây đã rút kinh nghiệm từ việc quy tập hài cốt tại nghĩa trang tạm ở xã Châu Bình rồi rà soát tiếp các nghĩa trang còn lại. Chúng tôi tổ chức hội thảo, Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất thì tiếp tục làm, san lấp phần mặt bằng, tu sửa đường ống nước sinh hoạt cho dân sử dụng. Làm bằng cơ giới nên cũng dễ, đất khô ráo. Ở đây có 2 điểm, làm khoảng 3-4 ngày nữa xong, rồi đưa hài cốt về nghĩa trang Giồng Trôm luôn”, Thượng tá Ngô Văn Diễm nói.

Nghĩa trang Hàng Me tạm thuộc xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nơi đây vào các năm 1977-1979, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 62 hài cốt liệt sỹ và tổ chức cải táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Ba Tri.

Năm 2023,  các ngành chức năng tỉnh Bến Tre cũng đã tổ chức cất bốc, quy tập được 121 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực đất Đình cũ thuộc ấp Bình Phú, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm (gần với khu vực nghĩa trang tạm Hàng Me) và làm lễ cải táng các hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sĩ huyện Giồng Trôm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ
Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Một gia đình ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong lúc đào móng xây nhà.

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ

Đào móng xây nhà, phát hiện hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Một gia đình ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong lúc đào móng xây nhà.

Truy điệu, cải táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ
Truy điệu, cải táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ Truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Truy điệu, cải táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Truy điệu, cải táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Lễ Truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách
Công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách

VOV.VN - "Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách khi chiến tranh ngày lùi xa, nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phải xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, lâu dài". Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khi làm việc với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ngày 8/12.

Công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách

Công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách

VOV.VN - "Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ngày càng cấp bách khi chiến tranh ngày lùi xa, nhiều thân nhân liệt sĩ đã cao tuổi. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phải xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, lâu dài". Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khi làm việc với Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ngày 8/12.

Quy tập 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia
Quy tập 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

VOV.VN - 22 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã quy tập được 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, trong đó có 233 bộ hài cốt đã xác định được danh tính.

Quy tập 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Quy tập 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia

VOV.VN - 22 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã quy tập được 2.801 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, trong đó có 233 bộ hài cốt đã xác định được danh tính.