Tiếp tục tăng cường hạn chế tai nạn giao thông

(VOV) -Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, số vụ tai nạn cũng tăng hơn. Nhiều trường hợp chấn thương do không đội mũ bảo hiểm

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, lực lượng cảnh sát giao thông Công an các tỉnh miền Trung tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, sau gần 2 tháng triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (từ ngày 16/12/2012 đến 12/2/2013), trên địa bàn thành phố xảy ra 32 vụ tai nạn làm 26 người thiệt mạng, tăng về vụ tai nạn, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ, số vụ tai nạn cũng tăng hơn, trong đó có 1 người thiệt mạng.

Dự báo trong những ngày tới, người lao động và học sinh sinh viên đi lại tăng cao nên tình hình giao thông diễn biến phức tạp.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đang tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

Thiếu tá Phan Văn Thương, Phó phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ngay ngày mồng 4 Tết, Công an thành phố đã có công văn chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương. Trên cơ sở công văn của Giám đốc Công an thành phố thì Phòng Cảnh sát giao thông cũng chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần tra kiểm soát; phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tăng cường xử lý vi phạm, nhất là các tuyến, chốt trọng điểm và khu vực trung tâm thành phố, xử lý nghiêm túc các trường hợp là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông”. 

Còn tại tỉnh Bình Định, từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 5 Tết Quý Tỵ đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông ở Bình Định đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, nhất là trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Tại địa bàn tỉnh Thái Bình, trong 5 ngày Tết có 81 người bị chấn thương do tai nạn giao thông.

Trong số 81 người bị chấn thương sọ não có 38 người không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, 43 người có đội mũ nhưng cài quai không đúng cách, hoặc không cài quai.

Tính chung từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết, Khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình tiếp nhận 234 trường hợp bị tai nạn giao thông. Điều đáng mừng là không có ai tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên