Tiêu hủy 2 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối

VOV.VN - Khoảng 2 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị được đưa vào khu công nghiệp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Chiều 19/10, Tổ công tác tiêu hủy TP Vinh đã tổ chức tiêu hủy 2.000 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối.

Tổ công tác tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 14/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có 1 xe ô tô tải chở hàng hóa không có nguồn gốc đang dừng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, thuộc khối Tân Thành, phường Quỳnh Tiến, Thị xã Hoàng Mai.

Ngay lập tức tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an Thị xã Hoàng Mai kiểm tra xe ô tô tải biển số KC - 6013 do Nguyễn Trường Sơn (SN 1974, trú tại phường Tân Thanh, TP Ninh Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô có nhiều thùng xốp và bao tải bên trong chứa 2.000 kg nội tạng động vật các loại như: Tim, cật, lòng, giò heo đã bốc mùi hôi thối. Chủ xe không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hai tấn nội tạng hôi thối bị tiêu hủy.

Ngay sau đó tổ công tác đã tiến hành đưa người, phương tiện và tang vật về trụ sở Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An làm việc. Tại đây, lái xe cho biết số nội tạng được anh chở thuê cho một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thảo cùng trú tại thành phố Ninh Bình đưa vào Khu công nghiệp Hoàng Mai sẽ có người tới nhận hàng. Tuy nhiên khi chưa kịp bàn giao hàng thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin “bắt cóc lấy nội tạng'“ở Hà Giang là do lỗi đánh máy?
Thông tin “bắt cóc lấy nội tạng'“ở Hà Giang là do lỗi đánh máy?

Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an khẳng định thông tin bắt cóc lấy nội tạng tại Hà Giang là bịa đặt, không có thật.

Thông tin “bắt cóc lấy nội tạng'“ở Hà Giang là do lỗi đánh máy?

Thông tin “bắt cóc lấy nội tạng'“ở Hà Giang là do lỗi đánh máy?

Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an khẳng định thông tin bắt cóc lấy nội tạng tại Hà Giang là bịa đặt, không có thật.

Bắt xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối
Bắt xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

VOV.VN -Lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Bắt xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

Bắt xe tải vận chuyển hơn 1,3 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối

VOV.VN -Lực lượng chức năng Nghệ An bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Công an Hà Giang thông tin về việc có 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng
Công an Hà Giang thông tin về việc có 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng

VOV.VN - Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thông tin về số vụ bắt cóc như trên là không chính xác.

Công an Hà Giang thông tin về việc có 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng

Công an Hà Giang thông tin về việc có 16 vụ bắt cóc, mổ lấy nội tạng

VOV.VN - Đại tá Tạ Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thông tin về số vụ bắt cóc như trên là không chính xác.

Lào Cai thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng
Lào Cai thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng

VOV.VN - Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ khẩn trương thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng do có nhiều thông tin phản ánh sai sự thật.

Lào Cai thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng

Lào Cai thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng

VOV.VN - Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết sẽ khẩn trương thu hồi Thông báo về nguy cơ bắt cóc mổ nội tạng do có nhiều thông tin phản ánh sai sự thật.