Tìm kiếm mô hình phù hợp cho đào tạo nhãn khoa

Việc tìm kiếm này nhằm chuẩn bị cho những điều kiện cần thiết hướng tới xây dựng một trung tâm đào tạo nhãn khoa tầm cỡ quốc gia và khu vực.  

Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo chuyên khoa mắt” lần thứ nhất do Bệnh viện mắt Trung ương phối hợp với Quỹ FHF tổ chức với sự tham dự của các đại biểu đại diện 9 trường Đại học Y toàn quốc diễn ra từ ngày 25-26/12 tại Hà Nội.

Trong vai trò “cánh chim đầu ngành”, Bệnh viện mắt Trung ương nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng một trung tâm đào tạo nhãn khoa cộng đồng hiện đại, đổi mới phương pháp dạy - học, hiện đại trang thiết bị giảng dạy để đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực nhãn khoa đạt trình độ cao phục vụ chiến lược phòng chống mù loà Việt Nam từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên, lựa chọn mô hình, chương trình đào tạo cho bác sỹ và điều dưỡng chuyên khoa mắt, kính phí đầu tư trang thiết bị giảng dạy... là những vấn đề cần được chuẩn bị chu đáo và khoa học.

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh là 2 trung tâm nhãn khoa lớn tổ chức đào tạo. Tuy nhiên, hai bệnh viện này cũng chỉ mới đáp ứng được 30-50% nhu cầu nhân lực ngành mắt cả nước với các khoá đào tạo cơ bản (bác sỹ chuyên khoa các cấp, điều dưỡng chuyên khoa mắt...).

Hội thảo tập trung thảo luận các nội dung: Từ các mô hình đào tạo bác sỹ chuyên khoa tại Ấn Độ, Mỹ và Australia, các nhà nhãn khoa sẽ tìm ra mô hình đào tạo bác sỹ nhãn khoa phù hợp với Việt Nam. Đối với chương trình đào tạo điều dưỡng định hướng chuyên khoa mắt (hệ 6 tháng), hội thảo sẽ đưa ra mô hình đào tạo của các nước: Thái Lan, Anh, Pháp, Australia, Mỹ để thảo luận và đi đến đến thống nhất giáo trình, tài liệu giảng dạy, thời gian và nội dung thực hành...

Hội thảo lần này là bước đầu thống nhất, đưa ra những luận điểm khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các thầy thuốc nhãn khoa Việt Nam. Đó cũng là tin mừng báo hiệu khởi sắc cho công tác phòng chống mù lòa ở Việt Nam trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên