Tìm thấy người đàn ông nhập cảnh trái phép cùng 2 bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Sáng sớm nay (29/12), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) thông báo đã tìm được người thứ 3 đi cùng BN 1451 tại Quận 9, mẫu xét nghiệm đang được thực hiện.

Sáng nay (29/12), Chủ tịch UBND quận 9 TPHCM Trần Văn Bảy cho biết, các lực lượng trên địa bàn đã tìm thấy người đàn ông tên Kha nhập cảnh trái phép cùng hai người nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 1440 (BN1440) và bệnh nhân 1451 (BN1451) tại một tại xưởng gỗ và được đưa đi cách ly. Lực lượng y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của người này và đang chờ kết quả..

Theo đó, người này được tìm thấy vào khoảng đêm qua, rạng sáng nay, khi đang làm việc tại xưởng gỗ ở phường Long Bình, Quận 9. Thời điểm này, có gần 20 công nhân đang cùng làm việc đều được đưa đi cách ly. Hiện tại, toàn bộ khu nhà xưởng đã được phong tỏa.

Như VOV đã đưa tin, người đàn ông tên Kha thuộc nhóm 6 người, trong đó có BN1440 và BN1451 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ngày 24/12 BN1440 cùng một người khác xuống xe dọc đường để về miền Tây, 4 người còn lại di chuyển đến TP.HCM. Sau khi biết thông tin bệnh nhân 1440 mắc Covid-19, bệnh nhân 1451 đã liên hệ y tế địa phương để khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM chiều 27/12 xác định BN1451 dương tính với virus SARS-CoV-2. Còn 2 người đi cùng cho kết quả âm tính lần 1. Riêng ông Kha, sau khi đến TPHCM đã xuống xe tại khu vực đường Nguyễn Xiển và xin vào làm tại xưởng gỗ ở phường Long Bình.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, chính quyền Quận 9 đã huy động lực lượng rà soát, truy vết, trích xuất camera an ninh để tìm kiếm người này. Công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin nhóm người đi cùng với Kha dương tính Covid-19, chủ xưởng gỗ đã liên hệ với cơ quan chức năng Quận 9.

Sáng nay, các cơ quan chức năng quận làm việc với Kha để tìm hiểu, khai thác thông tin dịch tễ, hành trình đi lại của người này để có biện pháp phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, một người nhập cảnh trái phép
Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, một người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 27/12 đến 18h ngày 28/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh. Trong đó BN 1451 là ca nhập cảnh trái phép

Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, một người nhập cảnh trái phép

Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, một người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 27/12 đến 18h ngày 28/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh. Trong đó BN 1451 là ca nhập cảnh trái phép

Một năm “chống giặc” Covid-19: Đồng sức, đồng lòng bằng tất cả sự tận tâm, tử tế
Một năm “chống giặc” Covid-19: Đồng sức, đồng lòng bằng tất cả sự tận tâm, tử tế

VOV.VN - Đến thời điểm này, có thể tự hào, điều “kỳ diệu” trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam đang hiện hữu bằng những minh chứng cụ thể, bằng sự nỗ lực của từng cá nhân, cả xã hội và cả sự tận tâm, tử tế của con người.

Một năm “chống giặc” Covid-19: Đồng sức, đồng lòng bằng tất cả sự tận tâm, tử tế

Một năm “chống giặc” Covid-19: Đồng sức, đồng lòng bằng tất cả sự tận tâm, tử tế

VOV.VN - Đến thời điểm này, có thể tự hào, điều “kỳ diệu” trong cuộc chiến chống Covid-19 ở Việt Nam đang hiện hữu bằng những minh chứng cụ thể, bằng sự nỗ lực của từng cá nhân, cả xã hội và cả sự tận tâm, tử tế của con người.

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19

VOV.VN - Quý IV/2020, tình hình lao động, việc làm quý có nhiều khởi sắc hơn với các quý đầu năm, thế nhưng tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn cao hơn năm 2019.

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19

VOV.VN - Quý IV/2020, tình hình lao động, việc làm quý có nhiều khởi sắc hơn với các quý đầu năm, thế nhưng tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn cao hơn năm 2019.