Tìm việc làm ở Hà Nội: Mức lương dao động từ 3-7 triệu đồng

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng lao động với khoảng 1.500 chỉ tiêu.

Thông tin từ ông Nguyễn Toàn Phong, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội) cho biết, sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đã có 40 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng lao động với khoảng 1.500 chỉ tiêu.

Hàng ngàn "việc chờ người" sau Tết

Trong phiên giao dịch đầu tiên được tổ chức ngày 23/2 tại Trung tâm, đã có 676 chỉ tiêu tuyển dụng và 32 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tham gia tìm kiếm lao động sau kỳ nghỉ Tết. Trong đó 80% thuộc lĩnh vực dịch vụ, thương mại, độ tuổi lao động cần tuyển từ 24 – 45 tuổi; mức lương dao động từ 3 – 7 triệu đồng/tháng.

Theo đánh giá, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp năm nay lớn hơn so với mọi năm, “cung” có thể không đáp ứng “cầu”. Năm 2015, tình hình sản xuất kinh doanh có sự biến động theo chiều hướng tốt, theo đó tạo thêm nhiều việc làm mới.

Ông Nguyễn Toàn Phong đánh giá: “Theo thống kê của chúng tôi, tỷ lệ lao động mất việc làm trong năm 2015 thấp hơn năm 2014 với khoảng 32.000 người so với 34.500 người. Có thể nói, năm 2015 cung thiếu hụt so với lượng cầu của doanh nghiệp. Đánh giá về lao động giáp Tết cũng cho thấy, số lao động mất việc làm không lớn”.

Bên cạnh đó, đối với số lao động mất việc làm đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm đã có liên lạc trực tiếp với khoảng 100 người, với mong muốn số lao động này sớm quay trở lại thị trường lao động, có việc làm ổn định.  

Trong năm 2016, dự kiến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức 120 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 96 phiên cố định và nhiều phiên lưu động, chuyên đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?
Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

VOV.VN - Thực tế này lý giải phần nào về lý do năng suất lao động của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm luôn thấp hơn các tháng còn lại.

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

Nghỉ lễ dài ngày có liên quan đến năng suất lao động thấp?

VOV.VN - Thực tế này lý giải phần nào về lý do năng suất lao động của các doanh nghiệp trong những tháng đầu năm luôn thấp hơn các tháng còn lại.

Hà Nội cần tuyển 1.000 chỉ tiêu việc làm sau Tết
Hà Nội cần tuyển 1.000 chỉ tiêu việc làm sau Tết

VOV.VN -Phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội lần này thu hút 18 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng gần 1.000 lao động.  

Hà Nội cần tuyển 1.000 chỉ tiêu việc làm sau Tết

Hà Nội cần tuyển 1.000 chỉ tiêu việc làm sau Tết

VOV.VN -Phiên giao dịch việc làm tại Hà Nội lần này thu hút 18 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng gần 1.000 lao động.  

Hà Nội: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao  động
Hà Nội: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động

VOV.VN - Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối với nhiều doanh nghiệp, tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động.

Hà Nội: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao  động

Hà Nội: Hàng chục nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động

VOV.VN - Trung tâm giao dịch việc làm Hà Nội sẽ tăng cường kết nối với nhiều doanh nghiệp, tạo thêm hàng nghìn cơ hội việc làm miễn phí cho người lao động.

85% công nhân lao động đã trở lại làm việc
85% công nhân lao động đã trở lại làm việc

VOV.VN - Với tỷ lệ công nhân trở lại làm việc lên đến 85%, mức thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán tại TP HCM chỉ ở mức 3-4%.

85% công nhân lao động đã trở lại làm việc

85% công nhân lao động đã trở lại làm việc

VOV.VN - Với tỷ lệ công nhân trở lại làm việc lên đến 85%, mức thiếu hụt lao động sau Tết Nguyên đán tại TP HCM chỉ ở mức 3-4%.

Tiền Giang: Hơn 80% lao động ở các khu công nghiệp trở lại làm việc
Tiền Giang: Hơn 80% lao động ở các khu công nghiệp trở lại làm việc

VOV.VN - Ngày 15/2, hơn 80% lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  trở lại làm việc bình thường sau thời nghỉ Tết.

Tiền Giang: Hơn 80% lao động ở các khu công nghiệp trở lại làm việc

Tiền Giang: Hơn 80% lao động ở các khu công nghiệp trở lại làm việc

VOV.VN - Ngày 15/2, hơn 80% lao động ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  trở lại làm việc bình thường sau thời nghỉ Tết.