12/56 xã, phường ở Đà Nẵng qua 14 ngày liên tiếp không có ca cộng đồng

VOV.VN - 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn Đà Nẵng đã giảm với 55 ca được ghi nhận trong ngày 1/9. Trong đó, 41 ca đã cách ly, 11 ca trong khu vực phong tỏa và 3 ca chưa cách ly.

Trong ngày 1/9, hơn 132.000 lượt người được lấy mẫu xét nghiệm, tăng hơn 38.000 lượt người so với ngày hôm qua. Tuy nhiên số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 1/9 giảm 68 ca. Một trong những điểm nóng về dịch bệnh là phường Tam Thuận, quận Thanh Khê cũng giảm xuống còn 3 ca.

Đáng chú ý, trong ngày 1/9, ghi nhận 3 ca chưa cách ly, phát hiện dương tính qua lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình tại các phường Bình Thuận, quận Hải Châu; Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Vĩnh Trung, quận Thanh Khê. Đây cũng là 3 ca cộng đồng chưa xác định nguồn lây. Quận Cẩm Lệ là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 17 ca.

Ngày 1/9, Đà Nẵng ghi nhận thêm 6 xã, phường đã qua 14 ngày liên tiếp không xảy ra ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này, cả thành phố có 12/56 xã, phường không phát sinh ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương phát động phong trào giữ vững "vùng xanh" và thu hẹp "vùng đỏ", "vùng vàng". 

"Các ngành, địa phương cập nhật thường xuyên các bản đồ vùng xanh, đỏ, vàng để người dân biết. Chúng ta thấy rằng, vùng xanh càng mở rộng thì nhân dân tích cực và tiếp tục đồng tình ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố. Còn một số vùng nguy cơ, vùng đỏ, người dân cũng cần phải biết để chung tay để chung tay phòng tránh. Hiện, Ban Chỉ đạo đang xây dựng phương án cho giai đoạn tới trên tinh thần là báo cáo một số kết quả và bổ sung một số biện pháp cho phù hợp trong tình hình mới"- ông Lê Trung Chinh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19
Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã phát sinh 4.029 ca mắc Covid-19.

Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19

Số ca mắc tăng vọt, Đà Nẵng cán mốc 4.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/8), thành phố Đà Nẵng ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 mới, tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua. Như vậy, từ ngày 10/7 đến nay, thành phố đã phát sinh 4.029 ca mắc Covid-19.

Đà Nẵng sẽ test nhanh tất cả các lái xe vào trung tâm thành phố
Đà Nẵng sẽ test nhanh tất cả các lái xe vào trung tâm thành phố

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phương tiện vận tải ra vào TP và khẳng định, sắp tới, lượng xe vào TP sẽ nhiều hơn. Tất cả lái xe vào khu vực trung tâm phải được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Đà Nẵng sẽ test nhanh tất cả các lái xe vào trung tâm thành phố

Đà Nẵng sẽ test nhanh tất cả các lái xe vào trung tâm thành phố

VOV.VN - Sáng nay (31/8), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế tại các chốt kiểm soát phương tiện vận tải ra vào TP và khẳng định, sắp tới, lượng xe vào TP sẽ nhiều hơn. Tất cả lái xe vào khu vực trung tâm phải được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Đà Nẵng thí điểm sử dụng flycam giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”
Đà Nẵng thí điểm sử dụng flycam giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm sử dụng flycam - thiết bị bay quay video được điều khiển từ xa để ghi hình, kiểm soát người dân chấp hành phòng, chống dịch tại các ngõ hẻm.

Đà Nẵng thí điểm sử dụng flycam giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

Đà Nẵng thí điểm sử dụng flycam giám sát người dân thực hiện “ai ở đâu thì ở đó”

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm sử dụng flycam - thiết bị bay quay video được điều khiển từ xa để ghi hình, kiểm soát người dân chấp hành phòng, chống dịch tại các ngõ hẻm.