2 F1 là nhân viên y tế của Bệnh viện Quân y 7A âm tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Bệnh viện Quân y 7A cũng đảm bảo phân luồng cách ly điều trị, thực hiện khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng thu dung bệnh nhân.

Bệnh viện Quân y 7A thuộc Quân khu 7 sáng nay (6/5) cho biết, liên quan đến ca nghi mắc Covid-19 là anh L.K.L (30 tuổi, ngụ phường 4, quận 11, TP.HCM) từng đến khám tại bệnh viện, đơn vị đã thực hiện xét nghiệm cho hơn 270 nhân viên y tế và tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Trước đó, bệnh nhân L.K.L đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Quân y 7A; có lịch sử khám bệnh tại đây vào các ngày 10/4, 17/4 và 27/4. Tất cả những lần tới bệnh viện, anh L. đều khai báo y tế; được kiểm soát thân nhiệt đầy đủ, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân L.K.L nhập cảnh vào Campuchia và có kết quả test nhanh SARS-CoV-2 dương tính, bệnh viện tiến hành truy vết F1, F2 và xác định được 31 người liên quan, bao gồm 2 trường hợp F1 và 29 trường hợp F2 và được cách ly tại khu vực cách ly của bệnh viện. Bệnh viện cũng đã tạm cho nhân viên y tế ở lại bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm cho 241 trường hợp ngẫu nhiên khác. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh viện cũng đảm bảo phân luồng cách ly điều trị, thực hiện khử khuẩn toàn bộ bệnh viện, sẵn sàng thu dung bệnh nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngoài anh L.K.L ngụ quận 11, còn có một người cư trú ở tỉnh Bình Dương cùng đi Campuchia. Ngày 26/4/2021, trước khi qua Campuchia làm việc, hai trường hợp này đã đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR và có kết quả âm tính. Ngày 28/4/2021, cả hai từ sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh đi Campuchia trên chuyến bay K6839. Ngày 30/04/2021, hai trường hợp này được xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại Campuchia và này có kết quả dương tính. 

Trong khi chờ đợi kết quả khẳng định từ Campuchia, TPHCM lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch giống như một ca nhiễm mới; tiến hành điều tra, truy vết những địa điểm mà trường hợp sinh sống tại quận 11 từng ghé qua, đồng thời thực hiện vệ sinh khử khuẩn nơi ở của người này. Hiện tại đã cách ly tập trung và lấy mẫu 21 trường hợp tiếp xúc gần, 7 trường hợp đã có kết quả âm tính, 14 đang chờ kết quả. Các trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nơi ở TPHCM vẫn lơi lỏng phòng chống dịch Covid-19
Nhiều nơi ở TPHCM vẫn lơi lỏng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là, chống dịch như chống giặc và phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Nhiều nơi ở TPHCM vẫn lơi lỏng phòng chống dịch Covid-19

Nhiều nơi ở TPHCM vẫn lơi lỏng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là, chống dịch như chống giặc và phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

34 trường hợp ở TPHCM tiếp xúc ca nghi nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính
34 trường hợp ở TPHCM tiếp xúc ca nghi nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Phòng Y tế Quận 11, TP.HCM vừa cách ly 34 người trên địa bàn do liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Campuchia. Các trường hợp này hiện có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

34 trường hợp ở TPHCM tiếp xúc ca nghi nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

34 trường hợp ở TPHCM tiếp xúc ca nghi nhiễm Covid-19 có kết quả âm tính

VOV.VN - Phòng Y tế Quận 11, TP.HCM vừa cách ly 34 người trên địa bàn do liên quan ca nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Campuchia. Các trường hợp này hiện có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19
TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có thông báo mới về hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM. Trong đó, những người từ các địa phương đang giãn cách xã hội sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

TP.HCM mở rộng đối tượng cách ly đến từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có thông báo mới về hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM. Trong đó, những người từ các địa phương đang giãn cách xã hội sẽ được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.