Nhiều nơi ở TPHCM vẫn lơi lỏng phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các địa phương không chủ quan lơ là, chống dịch như chống giặc và phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Phong cho rằng, tình hình đang diễn biến phức tạp, TPHCM là nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, nhất là sau dịp nghỉ lễ. Hiện nay nhiều nơi vẫn còn lơi lỏng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Theo ông Nguyễn Thành Phong, hiện nay TPHCM đang đứng trước 3 nhóm nguy cơ lớn có thể bùng phát dịch. Đó là các ca xâm nhập từ ổ dịch trong nước; các ca xâm nhập do nhập cảnh trái phép và ca lây từ khu cách ly ra cộng đồng. Do đó, để giữ vững được những thành quả trong công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, TPHCM cần phải tiếp tục triển khai các giải pháp từ 3 nhóm nguy cơ trên và tiếp tục đẩy mạnh những giải pháp kiểm soát chặt chẽ với tinh thần hết sức chủ động, quyết liệt.  

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, TP. Thủ Đức tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và TPHCM về phòng, chống dịch; đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 10 của Thành ủy vừa ban hành về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm không thực hiện nghiêm theo quy định phải xác định được trách nhiệm tập thể, cá nhân, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị phải luôn trong tâm thế chủ động chuẩn bị sẵn sàng tình huống xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng để không bị động trong phòng chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly trên địa bàn để tiếp nhận trường hợp cách ly từ cộng đồng. Mỗi quận, huyện có ít nhất 100 giường cách ly, riêng TP. Thủ Đức có 300 giường; tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng... 

Ông Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về hạn chế các sự kiện tập trung đông người; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động khai báo y tế nếu đi đến các địa phương có ca nhiễm; phấn đấu 100% công chức viên chức người lao động cài đặt phần mềm Bluezone, hoàn thành trước ngày 8/5.

"Tôi đã chỉ đạo rất rõ, thành phố chúng ta là một nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất cao, cho nên trong công tác phòng chống dịch chúng ta phải hết sức nêu cao cảnh giác, không được phép lơ là và xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành những quy định trong công tác phòng, chống dịch" - ông Nguyễn Thành Phong phát biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch
Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

Khu vui chơi, khu du lịch tại TP.HCM tăng cường phòng chống dịch

VOV.VN - Sau khi Công viên nước Đầm Sen bị ngưng hoạt động trong 7 ngày vì lơ là phòng dịch trong dịp lễ 30/4 - 1/5, các khu vui chơi giải trí trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện siết chặt công tác phòng dịch.

Thành ủy TPHCM chỉ thị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lơ là phòng chống Covid-19
Thành ủy TPHCM chỉ thị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lơ là phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Thành uỷ TPHCM ban hành Chỉ thị số 10 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, TPHCM sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lơ là trong phòng chống dịch.

Thành ủy TPHCM chỉ thị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lơ là phòng chống Covid-19

Thành ủy TPHCM chỉ thị xử lý nghiêm tập thể, cá nhân lơ là phòng chống Covid-19

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Thành uỷ TPHCM ban hành Chỉ thị số 10 về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Theo đó, TPHCM sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lơ là trong phòng chống dịch.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King vi phạm chống dịch Covid-19
Chủ tịch TPHCM yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King vi phạm chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị rút giấy phép kinh doanh đối với nhà hàng The King (phường Bến Thành, Quận 1) do vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có hoạt động karaoke trá hình.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King vi phạm chống dịch Covid-19

Chủ tịch TPHCM yêu cầu rút giấy phép nhà hàng The King vi phạm chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM diễn ra tối nay (5/5), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị rút giấy phép kinh doanh đối với nhà hàng The King (phường Bến Thành, Quận 1) do vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có hoạt động karaoke trá hình.