20 công dân Thừa Thiên Huế đã được đưa từ Quảng Trị về cách ly tại Phong Điền

VOV.VN - Chiều 9/7, 20 công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ TP.HCM cách ly tại tỉnh Quảng Trị đã được các lực lượng chức năng của tỉnh này đón về và tổ chức cách ly tập trung tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền.

Trước đó, các công dân Thừa Thiên Huế từ TP.HCM trở về xuống ga Đông Hà và được cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị. Sáng 9/7, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lực lượng và phương tiện đi đón các công dân đang cách ly tập trung tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị về cách ly tại tỉnh.

Đến chiều 9/7, 20 công dân này được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đón và đưa về khu cách ly xã Điền Hải, huyện Phong Điền.

“Công tác phòng chống dịch là của cả cộng đồng, ngoài những chính sách của chính quyền địa phương thì cần đến sự hợp tác của các công dân. Đặc biệt là ý thức trong tình hình dịch bệnh hết sức khó khăn, phức tạp này đề nghị các công dân hạn chế di chuyển tránh lây lan cho cộng đồng, đó là ứng xử thông minh nhất trong gia đoạn hiện nay”, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.

Như tin đã đưa, đêm 7/7 và rạng sáng 8/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung 26 công dân quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế đi trên tàu SE4 từ TP.HCM về. Những người này có nguyện vọng về cách ly tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng phải xuống ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do không có chặng TP.HCM - Huế.

Tại cuộc họp báo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẵn sàng đón những công dân này về Huế và thực hiện các ly tập trung theo quy định nếu họ có nhu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai nới lỏng giãn cách sau hơn 14 ngày không phát sinh ca bệnh
Lào Cai nới lỏng giãn cách sau hơn 14 ngày không phát sinh ca bệnh

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản cho phép nới lỏng một số hoạt động tại các khu vực trọng điểm vừa phải giãn cách do ảnh hưởng của Covid-19.

Lào Cai nới lỏng giãn cách sau hơn 14 ngày không phát sinh ca bệnh

Lào Cai nới lỏng giãn cách sau hơn 14 ngày không phát sinh ca bệnh

VOV.VN - UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản cho phép nới lỏng một số hoạt động tại các khu vực trọng điểm vừa phải giãn cách do ảnh hưởng của Covid-19.

Vĩnh Phúc có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan TP.HCM
Vĩnh Phúc có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan TP.HCM

VOV.VN - Thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc chiều 9/7 cho biết vừa có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều có tiền sử dịch tễ từ TP.HCM.

Vĩnh Phúc có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan TP.HCM

Vĩnh Phúc có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan TP.HCM

VOV.VN - Thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc chiều 9/7 cho biết vừa có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Họ đều có tiền sử dịch tễ từ TP.HCM.

5 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và Đồng Tháp tử vong
5 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và Đồng Tháp tử vong

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thông báo thêm 5 ca tử vong tại TP.HCM và Đồng Tháp.

5 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và Đồng Tháp tử vong

5 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM và Đồng Tháp tử vong

VOV.VN - Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 thông báo thêm 5 ca tử vong tại TP.HCM và Đồng Tháp.