21 ngày không có F0 trong cộng đồng, Hải Phòng nới lỏng biện pháp phòng dịch

VOV.VN - Sau 21 ngày không phát hiện ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP Hải Phòng đã quyết định điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời ổn định hoạt động kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tình hình mới.

Từ 6h ngày 16/7, các xã Lý Học, Hòa Bình, Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo), Hải Phòng chuyển sang trạng thái bình thường mới theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Các họat động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, du lịch, khu vui chơi giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, karaoke, xông hơi, mát-xa, quán bar trên địa bàn TP. Hải Phòng tiếp tục dừng hoạt động; các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế khác được hoạt động trở lại bình thường.

TP. Hải Phòng yêu cầu người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Từ 00h ngày 15/7, thời gian cách ly tập trung đối với F1, người nhập cảnh, người đi về từ vùng dịch về Hải Phòng được điều chỉnh từ 21 ngày xuống 14 ngày. Sau thời gian này, các đối tượng tiếp tục cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế di chuyển đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn và được lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly tập trung và ngày thứ 7 khi kết thúc cách ly tại nhà.

TP. Hải Phòng yêu cầu Sở Giao thông vận tải thành phố chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện và Sở Y tế tổ chức triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR đối với toàn bộ lái xe, phụ xe trên địa bàn thành phố; kinh phí do doanh nghiệp hoặc chủ xe chi trả; hoàn thành trước ngày 22/7.

Công an thành phố triển khai phân luồng riêng cho các xe container, xe chở công nhân, xe cấp cứu tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ thành phố, phối hợp với lực lượng y tế tiếp tục kiểm soát chặt chẽ kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với test nhanh kháng nguyên/RT-PCR theo quy định của thành phố; xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đợt dịch thứ 4 sẽ kéo dài, ảnh hưởng nhất tại các tỉnh, thành phía Nam”
“Đợt dịch thứ 4 sẽ kéo dài, ảnh hưởng nhất tại các tỉnh, thành phía Nam”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, “đợt dịch COVID-19 này sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước, gây tác động trên diện rất rộng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế xã hội, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam”.

“Đợt dịch thứ 4 sẽ kéo dài, ảnh hưởng nhất tại các tỉnh, thành phía Nam”

“Đợt dịch thứ 4 sẽ kéo dài, ảnh hưởng nhất tại các tỉnh, thành phía Nam”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định, “đợt dịch COVID-19 này sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước, gây tác động trên diện rất rộng, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống, phát triển kinh tế xã hội, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam”.

Hưng Yên phát hiện 12 ca mắc COVID-19 sau 4-5 lần xét nghiệm
Hưng Yên phát hiện 12 ca mắc COVID-19 sau 4-5 lần xét nghiệm

VOV.VN - Đến 18h chiều 15/7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 12 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều đã được cách ly tập trung từ trước.

Hưng Yên phát hiện 12 ca mắc COVID-19 sau 4-5 lần xét nghiệm

Hưng Yên phát hiện 12 ca mắc COVID-19 sau 4-5 lần xét nghiệm

VOV.VN - Đến 18h chiều 15/7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 12 bệnh nhân COVID-19, tất cả đều đã được cách ly tập trung từ trước.

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng
Hà Nội phát hiện thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

VOV.VN - Sáng 16/7, CDC Hà Nội thông báo trên địa bàn thành phố vừa có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 F1 đã được cách ly trước đó và 2 trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Hà Nội phát hiện thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

VOV.VN - Sáng 16/7, CDC Hà Nội thông báo trên địa bàn thành phố vừa có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 F1 đã được cách ly trước đó và 2 trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng.