4 ca nghi nhiễm đều ở quán ăn, TP HCM yêu cầu tạm ngưng bán hàng ăn tại chỗ

VOV.VN - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM sáng nay (21/5), Lãnh đạo UBND TP yêu cầu TP Thủ Đức và các quận huyện cho tạm ngừng bán hàng tại chỗ các quán ăn nhỏ lẻ lề đường, chỉ cho phép mang về.

Trong ngày 20/5 đã có 3 trường hợp nghi nhiễm đều là 3 mẹ con ở quán “Bánh canh O Thanh”, bán ở 2 hẻm của đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 và 1 trường hợp dương tính lần 1 cũng bán quán cơm gia đình ở hẻm 954 đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, buộc phải phong tỏa con hẻm dài, tại đây có rất nhiều quán ăn khác.

 Vì thế, theo ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, điều này cho thấy nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ở các quán ăn rất cao. Mặc dù Thành phố đã khuyến cáo đến người dân việc hạn chế, tuân thủ phòng dịch nhưng nhiều người không chấp hành, nhiều hàng quán vẫn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang khi giao tiếp, bán hàng....

Tại cuộc họp, đại diện Quận 3 cho rằng, thời gian qua, thực hiện yêu cầu kiểm soát dịch Covid-19 tại các cơ sở ăn uống, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng mỏng trong khi các quán nhậu rất đông lại có biểu hiện đối phó với cơ quan chức năng, lúc kiểm tra thì xếp bàn ghế gọn gàng và giữ khoảng cách nhưng khi lực lượng này về thì đâu lại vào đó. Thậm chí nhiều quán nhậu vẫn phục vụ khách đến khuya, gây ảnh hưởng trật tự xã hội trước ngày bầu cử và không đảm bảo an toàn phòng dịch. Vì vậy quận đề xuất ra yêu cầu ngưng bán hàng tại chỗ, mang thức ăn về tận nhà.

Nhiều địa phương khác cũng cho biết, việc kinh doanh quán ăn nhỏ lẻ chủ yếu là hộ gia đình, nếu đóng cửa hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến việc mưu sinh của người dân. Vì vậy, không nên cấm bán hàng, mà cần thiết phải bán online, chỉ mang về, không ngồi ăn tại chỗ, đây sẽ là biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, những quán nhậu là các địa điểm phức tạp, sự giao lưu rất nhiều, người dân thường dùng đũa gắp chung thức ăn, rất khó kiểm soát dịch bệnh, vì vậy cần phải giảm thiểu hoạt động ở các quán nhậu.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo các quán ăn ngưng phục vụ tại chỗ: "Các quán ăn nhỏ ven đường chỉ bán mang về nhà, chứ không cho tổ chức ăn uống tập trung. Có thể áp dụng hình thức phạt nguội, chúng ta không đủ sức đi kiểm tra. Đối với các nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động thì vẫn cho bán nhưng nguyên tắc là không được tập trung quá 20 người, thực hiện giãn cách, kể cả khách sạn cũng tổ chức ăn uống không trên 20 người/1 phòng".

Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo dừng các hoạt động tôn giáo, lễ hội, hoạt động sự kiện tập trung trên 20 người trở lên trong phòng, đảm bảo thực hiện khoảng cách và không tập trung trên 30 người các điểm công cộng ngoài trường học, bệnh viện. Các lực lượng phường xã phải thường xuyên kiểm tra để giải tán sự tập trung đông người, kể cả ở các phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Bùi Viện ở Quận 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tìm được nguồn lây của chùm 3 ca mắc COVID-19 ở quận 3
TP.HCM tìm được nguồn lây của chùm 3 ca mắc COVID-19 ở quận 3

VOV.VN - Sau khi điều tra, truy vết, lực lượng chức năng TP.HCM bước đầu xác định được nguồn lây của chùm 3 ca COVID-19 là 3 mẹ con bán hàng ăn ở quận 3.

TP.HCM tìm được nguồn lây của chùm 3 ca mắc COVID-19 ở quận 3

TP.HCM tìm được nguồn lây của chùm 3 ca mắc COVID-19 ở quận 3

VOV.VN - Sau khi điều tra, truy vết, lực lượng chức năng TP.HCM bước đầu xác định được nguồn lây của chùm 3 ca COVID-19 là 3 mẹ con bán hàng ăn ở quận 3.

TP.HCM xét nghiệm hơn 2.100 người liên quan 2 chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19
TP.HCM xét nghiệm hơn 2.100 người liên quan 2 chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ba ngày qua, TP.HCM liên tiếp ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 nhiễm cộng đồng, trong đó 2 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh (ngụ ở Thủ Đức và Quận 7) và 3 mẹ con ngụ Quận 3 chưa được công bố.

TP.HCM xét nghiệm hơn 2.100 người liên quan 2 chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19

TP.HCM xét nghiệm hơn 2.100 người liên quan 2 chủ quán ăn nghi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ba ngày qua, TP.HCM liên tiếp ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 nhiễm cộng đồng, trong đó 2 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh (ngụ ở Thủ Đức và Quận 7) và 3 mẹ con ngụ Quận 3 chưa được công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận hơn 100 F1, F2 liên quan ca mắc Covid-19 tại TP HCM
Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận hơn 100 F1, F2 liên quan ca mắc Covid-19 tại TP HCM

VOV.VN - Chiều ngày 20/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, liên quan đến ca bệnh tại TP Thủ Đức và Quận 7, TP Hồ Chí Minh, tỉnh này đã có 4 trường hợp F1 và truy vết được 106 F2.

Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận hơn 100 F1, F2 liên quan ca mắc Covid-19 tại TP HCM

Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận hơn 100 F1, F2 liên quan ca mắc Covid-19 tại TP HCM

VOV.VN - Chiều ngày 20/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, liên quan đến ca bệnh tại TP Thủ Đức và Quận 7, TP Hồ Chí Minh, tỉnh này đã có 4 trường hợp F1 và truy vết được 106 F2.