4 chuyến tàu chuyên biệt đưa công dân về Quảng Bình

VOV.VN - Chiều nay (10/10), 2 chuyến tàu số hiệu SE16 và SE18 tiếp tục đưa hơn 1.200 công dân Quảng Bình từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về đến địa phương an toàn. Như vậy, trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Bình đã đón gần 2.000 công dân về quê băng phương tiện tàu hỏa.

Tỉnh Quảng Bình đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức 4 chuyến tàu chuyên biệt, đón gần 2.000 công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê nhà. Trải qua chặng đường dài trở về nhà, vừa xuống sân ga, nhiều người đã không giấu được xúc động trong chuyến đi đặc biệt này.

Bà Đoàn Thị Huân, ở phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết: “Tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, vào tới được 5 ngày thì thành phố phong tỏa, tôi đành thuê trọ ở lại đó. Bây giờ tỉnh tạo điều kiện cho về tôi mừng lắm. Trên đường đi thì đoàn của tỉnh quan tâm, ăn uống đầy đủ, chúng tôi rất vui”.

Trong đợt này, tỉnh Quảng Bình đón các đối tượng ưu tiên là phụ nữ mang thai có tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, học sinh và người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm thân.

Các chuyến tàu xuất phát tại ga Sài Gòn, đón công dân tại ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và về tại 4 ga trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trước khi lên tàu, mọi người được yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ và thực hiện các yêu cầu phòng dịch chặt chẽ.

 Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, toàn bộ công dân sau khi về địa phương sẽ được lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 “Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam để tập trung, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, cũng như các phương án phòng chống dịch. Làm sao đó để bà con trở về đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch an toàn tuyệt đối”, ông Nguyễn Trường Sơn cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa
Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Trong 2 ngày 8 - 9/10, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 4 chuyến tàu, đưa hơn 2.900 người dân tỉnh Quảng Bình từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai trở về quê.

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

Quảng Bình đón 2.900 người dân tại các vùng dịch phía Nam về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Trong 2 ngày 8 - 9/10, tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức 4 chuyến tàu, đưa hơn 2.900 người dân tỉnh Quảng Bình từ TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai trở về quê.

Quảng Bình đón 200 người dân ở Đà Nẵng về quê
Quảng Bình đón 200 người dân ở Đà Nẵng về quê

VOV.VN - Chiều 3/9, tỉnh Quảng Bình tổ chức đón hơn 200 người dân quê Quảng Bình mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng trở về.

Quảng Bình đón 200 người dân ở Đà Nẵng về quê

Quảng Bình đón 200 người dân ở Đà Nẵng về quê

VOV.VN - Chiều 3/9, tỉnh Quảng Bình tổ chức đón hơn 200 người dân quê Quảng Bình mắc kẹt tại tâm dịch Đà Nẵng trở về.

Quảng Bình chuẩn bị đón 2.800 công dân về quê bằng tàu hỏa
Quảng Bình chuẩn bị đón 2.800 công dân về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức 4 chuyến tàu hỏa đưa 2.800 người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Quảng Bình chuẩn bị đón 2.800 công dân về quê bằng tàu hỏa

Quảng Bình chuẩn bị đón 2.800 công dân về quê bằng tàu hỏa

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình sẽ phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức 4 chuyến tàu hỏa đưa 2.800 người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.