500 bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện K được chuyển đến khu cách ly đảm bảo giãn cách

VOV.VN - Với quyết tâm khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất, BV K đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà đến Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng chống dịch. 

Để đảm bảo an toàn trong giãn cách cho gần 3.500 người cách ly tại bệnh viện cùng với quyết tâm khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất, Bệnh viện K đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà đến Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội trong điều kiện tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc phòng chống dịch. 

Từ sáng sớm, những người được đưa đi cách ly ngoài bệnh viện đều được yêu cầu mặc trang phục bảo hộ và đảm bảo khoảng cách tại khu tập kết để chuẩn bị lên các xe đã phun khử khuẩn và sẵn sàng di chuyển.

Những cán bộ y tế gửi lời động viên đến người bệnh và người nhà, yên tâm tuân thủ đúng quy định tại khu cách ly mới để đảm bảo sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, sớm trở về với gia đình và tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ, Bệnh viện K chia sẻ, Khoa Ngoại đầu cổ chuyển 44 người bệnh và 28 người nhà đến khu tập trung mới để đảm bảo giãn cách tại bệnh viện. Những người bệnh đã chuyển đi chủ yếu bệnh lý giai đoạn sớm, đã phẫu thuật ổn định, sức khỏe hồi phục tốt và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính.

Sau 4 ngày cách ly tại bệnh viện, người bệnh và người nhà cũng chủ động hơn, thoải mái về tinh thần và sẵn sàng phối hợp thực hiện đúng theo quy định của bệnh viện. 

Như vậy hiện tại Bệnh viện K có khoảng 3.000 người cách ly tại 3 cơ sở của bệnh viện, riêng tại cơ sở Tân Triều có khoảng 2.400 người./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế: Bệnh viện tuyến cuối khẩn trương thực hiện giãn cách
Bộ Y tế: Bệnh viện tuyến cuối khẩn trương thực hiện giãn cách

VOV.VN - Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã có nhiều bệnh viện phải phong toả. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các BV trực thuộc Bộ Y tế, BV thuộc trường đại học và BV tuyến cuối nghiêm túc, khẩn trương thực hiện giãn cách trong bệnh viện.

Bộ Y tế: Bệnh viện tuyến cuối khẩn trương thực hiện giãn cách

Bộ Y tế: Bệnh viện tuyến cuối khẩn trương thực hiện giãn cách

VOV.VN - Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã có nhiều bệnh viện phải phong toả. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu các BV trực thuộc Bộ Y tế, BV thuộc trường đại học và BV tuyến cuối nghiêm túc, khẩn trương thực hiện giãn cách trong bệnh viện.

Thêm 2 người liên quan Bệnh viện K dương tính với SARS-CoV-2, 1 người bị ung thư
Thêm 2 người liên quan Bệnh viện K dương tính với SARS-CoV-2, 1 người bị ung thư

VOV.VN - Sáng 11/5, CDC Hà Nội thông báo có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K. 

Thêm 2 người liên quan Bệnh viện K dương tính với SARS-CoV-2, 1 người bị ung thư

Thêm 2 người liên quan Bệnh viện K dương tính với SARS-CoV-2, 1 người bị ung thư

VOV.VN - Sáng 11/5, CDC Hà Nội thông báo có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện K. 

Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc và Bệnh viện K
Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc và Bệnh viện K

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 2 trường hợp này đều là F1 đã được cách ly tập trung.

Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc và Bệnh viện K

Hà Nội có thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chuyên gia Trung Quốc và Bệnh viện K

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, 2 trường hợp này đều là F1 đã được cách ly tập trung.