An Giang khẩn trương hỗ trợ người dân bị thiên tai làm sập nhà

VOV.VN - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ gần 160 hộ dân bị giông, lốc làm sập, tốc mái trong ngày 27/3.

Ngay sau khi xảy ra giông, lốc, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Phú Tân, An Phú, thị xã Tân Châu cùng lãnh đạo các xã đến thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị thiệt hại do mưa giông. Các địa phương cũng đã và đang huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; bên cạnh đó, rà soát, xác định mức độ thiệt hại.

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, địa phương có nhiều nhà dân thiệt hại nhất trong đợt giông, lốc này cho biết: “Sáng nay, huyện cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho bà con trước mắt mỗi hộ 5 triệu đồng. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc công an tỉnh An Giang hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập 5 triệu, còn những nhà bị tốc mái, mỗi hộ 1 triệu đồng. Hiện, huyện đang chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự cùng với Bộ đội Biên phòng tại xã Phú Hữu và các anh em trong hệ thống chính trị của xã hỗ trợ cho các hộ dân có nhà sập, tốc… lợp lại mái che, sớm ổn định cuộc sống”.

 Trước đó, vào khoảng 16h ngày 27/3, mưa lớn kèm theo giông, lốc đã gây thiệt hại nhà cửa cũng như sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn hai huyện Phú Tân, An Phú và thị xã Tân Châu. Vụ giông, lốc đã làm 158 căn nhà bị sập và tốc mái tại các địa phương gồm: Phú Tân 41 căn, An Phú 113 căn, thị xã Tân Châu 4 căn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang đã kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương thực hiện các thủ tục để tiếp tục hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo quy định để ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hậu Giang
Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hậu Giang

VOV.VN - Hôm nay (25/7), mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang làm sập và tốc mái nhiều nhà dân.

Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hậu Giang

Mưa kèm giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân tại Hậu Giang

VOV.VN - Hôm nay (25/7), mưa lớn kèm theo giông lốc xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Hậu Giang làm sập và tốc mái nhiều nhà dân.

Gần 100 ngôi nhà ở Lai Châu bị đổ sập, tốc mái do giông lốc
Gần 100 ngôi nhà ở Lai Châu bị đổ sập, tốc mái do giông lốc

VOV.VN -  Tối qua (12/5), trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to, kèm giông lốc trên diện rộng, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và hoa màu của nhân dân tại các huyện Nậm Nhùn, Tam Đường và Tân Uyên.

Gần 100 ngôi nhà ở Lai Châu bị đổ sập, tốc mái do giông lốc

Gần 100 ngôi nhà ở Lai Châu bị đổ sập, tốc mái do giông lốc

VOV.VN -  Tối qua (12/5), trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to, kèm giông lốc trên diện rộng, gây thiệt hại nặng về nhà cửa và hoa màu của nhân dân tại các huyện Nậm Nhùn, Tam Đường và Tân Uyên.

Bắc Kạn giông lốc khiến hàng trăm ngôi nhà hư hại
Bắc Kạn giông lốc khiến hàng trăm ngôi nhà hư hại

VOV.VN -  Đêm qua và rạng sáng nay (13/5), tại Bắc Kạn đã xảy ra mưa giông trên diện rộng khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, nhiều diện tích cây cối, hoa màu gãy đổ.

Bắc Kạn giông lốc khiến hàng trăm ngôi nhà hư hại

Bắc Kạn giông lốc khiến hàng trăm ngôi nhà hư hại

VOV.VN -  Đêm qua và rạng sáng nay (13/5), tại Bắc Kạn đã xảy ra mưa giông trên diện rộng khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, nhiều diện tích cây cối, hoa màu gãy đổ.