Ăn tiệc cưới hơn 100 người ở Đắk Nông bị ngộ độc thực phẩm 

VOV.VN - Đám cưới có khoảng 600 người tham dự và ghi nhận ban đầu có hơn 100 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Hôm nay (21/4), ông Nguyễn Tôn Đông Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông xác nhận, sau khi dự đám cưới được tổ chức vào buổi trưa ngày 20/1 ở thôn 8, xã Quảng Hòa hơn 100 người có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và một số trường hợp nặng đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Đám cưới có khoảng 600 người tham dự và ghi nhận ban đầu có hơn 100 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Đây là trường hợp người dân tự mua thực phẩm về nấu nướng để đãi đám cưới.

Cụ thể, chiều tối ngày 20/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận điều trị cho 28 ca ngộ độc thực phẩm từ xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. Các nạn nhân đều bị các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, đau đầu. Anh Hầu A Quả, một bệnh nhân cho biết, gia đình anh dự đám cưới và được đãi khoảng 5 – 6 món. Sau khi ăn uống và trở về nhà, vợ, con, rồi bản thân anh bắt đầu cảm thấy đau bụng, tiêu chảy. Gia đình đi mua thuốc ở tiệm thuốc Tây về uống nhưng không đỡ. Nhiều bà con thuê xe lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu. Còn các trường hợp khác bị nhẹ hơn thì đến trạm y tế xã, hoặc Trung tâm y tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

ngo_doc_2.jpg

Ông Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm cử đoàn công tác xuống phối hợp với địa phương khẩn trương xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện cán bộ y tế đã đến xã Quảng Hòa lấy mẫu, tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh quá trình ăn uống để làm rõ nguyên nhân ngộ độc. Hơn 100 trường hợp bị đau bụng, tiêu chảy hiện sức khỏe đều tương đối ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị, nhất là các trường hợp phụ nữ mang thai, trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại các trường Isaac Newton, Pascal ở Hà Nội
2 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại các trường Isaac Newton, Pascal ở Hà Nội

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm về vụ việc này.

2 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại các trường Isaac Newton, Pascal ở Hà Nội

2 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại các trường Isaac Newton, Pascal ở Hà Nội

VOV.VN - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm về vụ việc này.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm cả bệnh nghi ngộ độc ở Kon Plông (Kon Tum) tử vong
Bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm cả bệnh nghi ngộ độc ở Kon Plông (Kon Tum) tử vong

VOV.VN - Sáng nay (31/3), tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm ca bệnh gồm 4 người nghi ngộ độc ở huyện Kon Plông đã tử vong.

Bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm cả bệnh nghi ngộ độc ở Kon Plông (Kon Tum) tử vong

Bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm cả bệnh nghi ngộ độc ở Kon Plông (Kon Tum) tử vong

VOV.VN - Sáng nay (31/3), tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết bệnh nhân lớn tuổi nhất trong chùm ca bệnh gồm 4 người nghi ngộ độc ở huyện Kon Plông đã tử vong.

Gần 400 người ngộ độc bất thường nghi do nguồn nước ở Bình Định
Gần 400 người ngộ độc bất thường nghi do nguồn nước ở Bình Định

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có gần 400 người cùng bị các triệu chứng như nôn, ói và khó thở. Trong số này có 9 người có triệu chứng nặng phải nhập viện điều trị.

Gần 400 người ngộ độc bất thường nghi do nguồn nước ở Bình Định

Gần 400 người ngộ độc bất thường nghi do nguồn nước ở Bình Định

VOV.VN - Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có gần 400 người cùng bị các triệu chứng như nôn, ói và khó thở. Trong số này có 9 người có triệu chứng nặng phải nhập viện điều trị.