Bà Rịa - Vũng Tàu đón 24 thai phụ từ TP.HCM về địa phương

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa đón 24 thai phụ và 2 cháu bé ở cùng mẹ, đang sống tại TP.HCM trở về an toàn.

Những phụ nữ được đưa về đợt này đều mang thai trên 6 tháng, có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, có người mang thai tháng thứ 9, cận kề ngày dự sinh. Để đưa số công dân này về an toàn, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu đã bố trí lực lượng y tế đi theo đoàn để xử lý nếu có tình huống phát sinh. 

Về đến điểm cách ly tập trung tại trường Mầm non Tuổi Ngọc, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, hầu hết các thai phụ đảm bảo sức khỏe, không gặp trở ngại gì trên suốt hành trình.

Sau chuyến đi hơn 2 giờ đồng hồ, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, tình hình sức khỏe vẫn ổn định. Chị Phượng lên TP.HCM buôn bán, từ khi mang thai đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chị phải nghỉ làm, chồng cũng thất nghiệp. Được về quê hương sinh nở, chị cảm thấy an tâm và thoải mái hơn.

“Tôi đăng ký trên web từ tháng 7 đến giờ mới được về, về đây thì cảm giác thoải mái hơn và cũng không phải lo lắng. Vì Sài Gòn hiện rất khó khăn về y tế và chăm sóc em bé. Được về quê cảm giác rất nhẹ nhõm. Trước khi về, được test Covid-19 nên cũng an tâm và không lo lắng khi ở trong khu cách ly”, chị Phượng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê
Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức 2 chuyến bay đón gần 400 công dân thuộc đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

Quảng Bình đón gần 400 phụ nữ mang thai, trẻ em từ các tỉnh phía Nam về quê

VOV.VN - Tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức 2 chuyến bay đón gần 400 công dân thuộc đối tượng ưu tiên, gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

  Gia Lai đón 24 phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ về từ Bình Dương
Gia Lai đón 24 phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ về từ Bình Dương

VOV.VN - Rạng sáng nay (31/8), đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đưa 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em đang tạm trú tại Bình Dương về quê.

  Gia Lai đón 24 phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ về từ Bình Dương

Gia Lai đón 24 phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ về từ Bình Dương

VOV.VN - Rạng sáng nay (31/8), đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đưa 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em đang tạm trú tại Bình Dương về quê.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai
Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 1.000 phụ nữ mang thai

VOV.VN - Sáng nay (18/8), Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên địa bàn thành phố.