Ba Vì diễn tập trước khi đón học sinh học trực tiếp

VOV.VN - Ngày 7/11, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội đã tổ chức diễn tập đón học sinh trở lại trường. Huyện Ba Vì chỉ bố trí cho học sinh lớp 9 học trực tiếp, các lớp học, cấp học còn lại vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Từ sáng 8/11, Ba Vì  là huyện duy nhất của TP. Hà Nội triển khai học trực tiếp, tất cả các quận, huyện khác của thành phố tiếp tục học trực tuyến.

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Phùng Ngọc Oanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì cho biết, sáng 8/11, toàn bộ 3.955 học sinh khối 9 của 109 lớp trong toàn huyện sẽ tới trường học tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã cân nhắc do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nên địa phương làm từng bước để đảm bảo an toàn. Vì vậy, Ba Vì mới quyết định chỉ cho khối 9 học trực tiếp. Các lớp này sẽ được bố trí học tại các phòng học rộng, không phải chia lớp, nhưng vẫn đảm bảo giãn cách.

Sau 1 tuần học, ngành giáo dục huyện sẽ đánh giá rút kinh nghiệm, nếu đảm bảo an toàn sẽ mở rộng dần ra các khối lớp khác. Theo ông Phùng Ngọc Oanh, chọn học  sinh khối 9 đi học đầu tiên là phương án tối ưu trong khoanh vùng, quản lý dịch bệnh nếu xảy ra tình huống xấu.

“Tiểu học còn nhỏ, sức đề kháng nếu không may xảy ra F0 phải cách ly, việc các em tự phục vụ còn khó. Còn các em học sinh khối 10,12 đông, phạm vi của các em ở một trường tuyển sinh rất nhiều xã, thậm chí cả các huyện khác, giáo viên các trường THPT cũng đến từ nhiều xã, huyện. Do vậy chúng tôi xem xét tình hình thực tế, số học sinh khối 9 của THCS có quy mô nhỏ, phạm vi tuyển sinh chỉ trong một xã. Vì thế mà chọn học sinh khối 9 đi học đầu tiên”, ông Oanh nói.

Cũng theo Trưởng phòng Giáo dục huyện Ba Vì, tất cả 31 trường THCS của huyện đã sẵn sàng cơ sở vật chất, thực hiện các nội dung phòng dịch đầy đủ, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, sẵn sàng chuẩn bị cho những kịch bản xấu khi đón học sinh lớp 9 đến trường.

Ông Phùng Ngọc Oanh cho biết, ngày 7/11, ngành giáo dục huyện đã tổ chức diễn tập tại Trường THCS Cổ Đô, huyện Ba Vì với 30 học sinh khối 9, tất cả hiệu trưởng và cán bộ y tế của toàn bộ các trường THCS trên địa bàn huyện Ba Vì tới dự và triển khai các tình huống. Trong chiều 7/11, các trường sẽ tự triển khai các phương án theo hướng dẫn.

“Nội dung diễn tập chúng tôi tập trung các phương án, đón học sinh tại cổng trường rồi phân luồng đến từng cửa các lớp học, đảm bảo giãn cách. Thứ 2 là xử lý các tình huống trong quá trình đón học sinh. Cụ thể tình huống phát hiện học sinh có nhiệt độ hơn 37,5 độ và các tình huống nghi ngờ bị nhiễm covid, và các tình huống phát hiện học sinh F1, để có phương án xử lý theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế”, ông Oanh cho biết cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?
Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, kế hoạch phòng ngừa chủ động là yếu tố quyết định đến việc mở trường học. Ngành giáo dục và y tế phải phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra hướng dẫn cho các trường học.

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

Bình thường mới - Xử trí khi có ca F0 trong trường học thế nào?

VOV.VN - Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, kế hoạch phòng ngừa chủ động là yếu tố quyết định đến việc mở trường học. Ngành giáo dục và y tế phải phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra hướng dẫn cho các trường học.

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?
Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

Huyện duy nhất ở Hà Nội cho học sinh đi học trực tiếp thế nào?

VOV.VN - Ba Vì là huyện duy nhất của Hà Nội cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8/11, các trường đưa ra phương án mở cửa thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19?

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến
Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

Thầy, trò Cần Thơ nỗ lực dạy và học trực tuyến

VOV.VN - Sau gần 2 tháng Cần Thơ triển khai việc dạy học trực tuyến ở cấp trung học, kết quả ghi nhận tương đối khả quan. Ngày 1/11 vừa qua, học sinh cấp Tiểu học đã chính thức bước vào học kỳ I năm học 2021 – 2022 cũng bằng hình thức online.

Hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở Bình Dương trước nguy cơ giải thể
Hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở Bình Dương trước nguy cơ giải thể

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm trường mầm non, nhóm trẻ và trung tâm ngoại ngữ ở Bình Dương phải đóng cửa. Không có thu nhập nhưng phải chi rất nhiều khoản phí như tiền mặt bằng, lương giáo viên khiến cho các cơ sở này đứng trước nguy cơ giải thể.

Hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở Bình Dương trước nguy cơ giải thể

Hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở Bình Dương trước nguy cơ giải thể

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng trăm trường mầm non, nhóm trẻ và trung tâm ngoại ngữ ở Bình Dương phải đóng cửa. Không có thu nhập nhưng phải chi rất nhiều khoản phí như tiền mặt bằng, lương giáo viên khiến cho các cơ sở này đứng trước nguy cơ giải thể.