Bắc Kạn hỗ trợ kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - "Đảm bảo cho tất cả người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đều được thụ hưởng chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước", đây là khẳng định của tỉnh Bắc Kạn trong việc triển khai hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị quyết 68.

Ngay sau khi Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được ban hành, UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, xác định rõ từng đối tượng được thụ hưởng theo quy định.

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, về nguồn kinh phí ngoài hỗ trợ của Trung ương sẽ có thêm phần kinh phí từ nguồn huy động trong xã hội, xã hội hóa để hỗ trợ cho người dân. Quan điểm của tỉnh đó là triển khai sớm nhất và xác định rõ, đúng đối tượng để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân.

Là địa phương có ít khu, cụm công nghiệp và số đối tượng trực tiếp bị ảnh hưởng không nhiều, nhưng khó khăn của Bắc Kạn chính là nhận thức của một bộ phận người lao động còn hạn chế, thậm chí là chưa hiểu được quyền lợi mà bản thân được hưởng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là đầu mối tham mưu, thực hiện phối hợp cùng các đơn vị đã xác định được 6 nhóm đối tượng trong diện hưởng hỗ trợ, trong đó nhóm đối tượng được quan tâm nhất hiện nay là người lao động mất việc làm tại các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh và một số địa phương khác trở về Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bắc Kạn cho biết, nhóm đối tượng này không gặp nhiều vướng mắc về quy định mà chủ yếu chờ các địa phương thống kê, lập danh sách để phê duyệt, chi trả: "Đối với lao động ở Bắc Giang về địa phương mà thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động thì các địa phương phải hướng dẫn người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu trường hợp làm hồ sơ mà không đủ điều kiện hưởng thì trung tâm sẽ tổng hợp báo cáo Sở để xem xét cho hưởng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết đinh 23 của Thủ tướng. Về thời gian chúng tôi dự kiến sẽ ban hành kế hoạch ngay trong tháng 7 để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng".

Song song với rà soát để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, việc hỗ trợ các chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã được triển khai. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bắc Kạn đang phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và ngành BHXH rà soát hơn 200 đơn vị sử dụng lao động để xem xét, hỗ trợ cho vay vốn theo quy định.

Ông Hà Sĩ Côn, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bắc Kạn cho biết thêm: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan làm tốt hơn công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, tiếp tục rà soát nhu cầu các đối tượng sử dụng lao động. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra giám sát sau cho vay, hậu kiểm, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đúng mục đích.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Kạn cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương sẵn sàng các tình huống hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động khi gặp vướng mắc về thủ tục liên quan các vấn đề như hợp đồng lao động, cách thức lập thủ tục, hồ sơ cần thiết… nhằm giúp các đối tượng được hưởng hỗ trợ một cách thuận lợi, kịp thời nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh ĐBSCL khẩn trương triển khai gói hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi đại dịch
Các tỉnh ĐBSCL khẩn trương triển khai gói hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi đại dịch

VOV.VN - Hiện nay, nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL đang tích cực triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các tỉnh ĐBSCL khẩn trương triển khai gói hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi đại dịch

Các tỉnh ĐBSCL khẩn trương triển khai gói hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi đại dịch

VOV.VN - Hiện nay, nhiều địa phương trong vùng ĐBSCL đang tích cực triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ lao động, doanh nghiệp mùa dịch
Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ lao động, doanh nghiệp mùa dịch

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ lao động, doanh nghiệp mùa dịch

Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu khẩn trương thực hiện gói hỗ trợ lao động, doanh nghiệp mùa dịch

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng
Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

VOV.VN - Để đảm bảo đời sống cho người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ người bán vé số lẻ với số tiền 1.500.000 đồng/người.

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

Mỗi người bán vé số tại An Giang được hỗ trợ 1.500.000 đồng

VOV.VN - Để đảm bảo đời sống cho người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh An Giang thống nhất hỗ trợ người bán vé số lẻ với số tiền 1.500.000 đồng/người.