Bác sỹ ở Phú Yên làm dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid, tỉnh ủy yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Tối 11/8, Tỉnh ủy Phú Yên có công văn yêu cầu làm rõ thông tin về trường hợp bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm dịch vụ mai táng đối với bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Trước đó, chiều tối 10/8, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Ha Vo đăng tải bài viết cho biết, em dâu người này nhiễm Covid-19 vừa qua đời. Chồng của trường hợp tử vong này cũng đang điều trị Covid-19. Khi người nhà đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để nhận thi thể có đề xuất với một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua quan tài, nhưng bác sĩ tại bệnh viện này đưa ra giá quan tài cao hơn nhiều so với giá mua ngoài thị trường. Gia đình có người tử vong đã mua quan tài bên ngoài đưa vào bệnh viện nhưng bị bác sĩ ở đây làm khó dễ.

Hiện, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xác minh thông tin trên mạng xã hội và làm rõ vụ việc. Ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Phú Yên cho biết, khi nào có thông tin chính thức sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và thông báo cho người dân được biết.

“Tuyên truyền vận động là chính để người ta gỡ (thông tin) đi. Sở TT&TT tỉnh Phú Yên cũng đã gửi thông tin đó cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngay trong buổi chiều 10/8, Ban Giám đốc Bệnh viện cùng Ban Thanh tra nhân dân của bệnh viện đã làm việc với bác sĩ trực tiếp xử lý vụ việc đó. Bước đầu, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cung cấp, bệnh viện khẳng định là họ không có nhà tang lễ nên không có dịch vụ tang lễ, các quy định cũng rõ ràng. Bệnh viện còn làm việc với gia đình, thậm chí với người lái xe đó nữa”, ông Hưng cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An đình chỉ công tác bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường vì lơ là phòng dịch
Nghệ An đình chỉ công tác bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường vì lơ là phòng dịch

VOV.VN - Nam tài xế chạy xe vào miền Nam đón khách về nhưng không khai báo, 4 ngày sau thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nghệ An đình chỉ công tác bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường vì lơ là phòng dịch

Nghệ An đình chỉ công tác bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường vì lơ là phòng dịch

VOV.VN - Nam tài xế chạy xe vào miền Nam đón khách về nhưng không khai báo, 4 ngày sau thì phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuổi trẻ Sóc Trăng nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly
Tuổi trẻ Sóc Trăng nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly

VOV.VN - Tuổi trẻ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, phát huy tuổi trẻ xung kích tình nguyện, tham gia vì cuộc sống cộng đồng trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Tuổi trẻ Sóc Trăng nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly

Tuổi trẻ Sóc Trăng nấu cơm, hỗ trợ cho lực lượng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly

VOV.VN - Tuổi trẻ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, phát huy tuổi trẻ xung kích tình nguyện, tham gia vì cuộc sống cộng đồng trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sóc Trăng: Đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì để dịch lây lan
Sóc Trăng: Đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì để dịch lây lan

VOV.VN - Nguyên nhân đình chỉ là vì công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã này không đạt hiệu quả, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Sóc Trăng: Đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì để dịch lây lan

Sóc Trăng: Đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì để dịch lây lan

VOV.VN - Nguyên nhân đình chỉ là vì công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã này không đạt hiệu quả, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.