Bão Kompasu đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 11/10, vị trí tâm bão Kompasu ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philipines) 110km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kompasu di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, đêm tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển đông cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin bão gần Biển đông (Bão Conson)
Tin bão gần Biển đông (Bão Conson)

VOV.VN - Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Tin bão gần Biển đông (Bão Conson)

Tin bão gần Biển đông (Bão Conson)

VOV.VN - Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Mưa lớn, đường phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài trong sáng đầu tuần
Mưa lớn, đường phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài trong sáng đầu tuần

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại Hà Nội trong sáng thứ 2 đầu tuần đã khiến giao thông ở Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm sáng.

Mưa lớn, đường phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài trong sáng đầu tuần

Mưa lớn, đường phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài trong sáng đầu tuần

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại Hà Nội trong sáng thứ 2 đầu tuần đã khiến giao thông ở Hà Nội tắc nghẽn nghiêm trọng trong giờ cao điểm sáng.

Các tỉnh Đông Bắc tiếp tục ứng phó mưa lớn sau bão số 7
Các tỉnh Đông Bắc tiếp tục ứng phó mưa lớn sau bão số 7

VOV.VN - Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng và TP Hải Phòng không ghi nhận thiệt hại đáng kể sau khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền, tiếp tục triển khai công tác ứng phó mưa lớn kéo dài những ngày tới.

Các tỉnh Đông Bắc tiếp tục ứng phó mưa lớn sau bão số 7

Các tỉnh Đông Bắc tiếp tục ứng phó mưa lớn sau bão số 7

VOV.VN - Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng và TP Hải Phòng không ghi nhận thiệt hại đáng kể sau khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền, tiếp tục triển khai công tác ứng phó mưa lớn kéo dài những ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi
Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở miền Bắc, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa.