Bão số 5 có gió giật mạnh, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng Hoàng Phúc Lâm, bão số 5 sẽ gây ra gió giật mạnh, mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 11/9, tâm bão số 5 cách bờ chỉ còn khoảng 130km, đang mạnh cấp 9, có xu hướng di chuyển chậm.

“Với diễn biến hiện tại có thể thấy, bão số 5 đang gây mưa to và gió mạnh cho các tỉnh ở khu vực Trung Trung Bộ, đặc biệt tại khu vực đảo Lý Sơn. Cụ thể, tại đảo Lý Sơn đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do tốc độ di chuyển của bão số 5 tương đối chậm, vì vậy từ sáng nay cho đến sáng 12/9, bão số 5 tiếp tục duy trì gió mạnh, mưa lớn cho khu vực ven biển và đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và Gia Lai, Kon Tum. Lượng mưa phổ biến từ 200-300mm (từ nay cho đến ngày 12/9)”, ông Lâm nhận định.

Theo ông Lâm, trong 6-12h tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây, có dấu hiệu suy yếu dần xuống còn cấp 8 trước khi đổ vào đất liền. 

“Hiện tại, bão số 5 đang gây ra những yếu tố nguy hiểm nhất là mưa và gió. Đặc biệt là mưa dông, gió giật có thể gây tốc mái, đổ cây, gãy đổ cột điện,…sẽ đe dọa đến tính mạng của người dân”, ông Lâm khuyến cáo.

Để ứng phó với bão số 5, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đảm bảo kế hoạch sẵn sàng huy động hơn 530.000 cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ, hơn 3.000 phương tiện, đặc biệt đã sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại, 160 xe đặc chủng,… để ứng phó với cơn bão này. 

Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo Binh chủng Hải quân, Binh đoàn 18 chuẩn bị tàu và máy bay để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn trên biển khi có tình huống; đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn phối hợp với chính quyền các địa phương chuẩn bị các lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là dân quân tự vệ làm nòng cốt ở địa phương để tham gia hỗ trợ, sơ tán nhân dân tại nơi chia cắt, ngập lụt do hoàn lưu sau bão, thực hiện nghiêm quy định về dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"
Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

VOV.VN - Lực lượng chức năng lên phương án, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 5, trong đó công tác sơ tán dân được quan tâm trên tinh thần di dân tại chỗ là chủ yếu "xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó".

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

VOV.VN - Lực lượng chức năng lên phương án, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 5, trong đó công tác sơ tán dân được quan tâm trên tinh thần di dân tại chỗ là chủ yếu "xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó".

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch
Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão
Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

VOV.VN - Các quận huyện, xã phường ở Đà Nẵng huy động bộ đội, vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

VOV.VN - Các quận huyện, xã phường ở Đà Nẵng huy động bộ đội, vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.

Cận cảnh nhịp nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi vận hành để tàu thuyền tránh bão số 5
Cận cảnh nhịp nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi vận hành để tàu thuyền tránh bão số 5

VOV.VN - Lần đầu tiên trong năm nay, cầu Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Nẵng) được nâng lên để tàu thuyền chạy ngược lên phía thượng nguồn sông Hàn tránh gió bão.

Cận cảnh nhịp nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi vận hành để tàu thuyền tránh bão số 5

Cận cảnh nhịp nâng cầu Nguyễn Văn Trỗi vận hành để tàu thuyền tránh bão số 5

VOV.VN - Lần đầu tiên trong năm nay, cầu Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Nẵng) được nâng lên để tàu thuyền chạy ngược lên phía thượng nguồn sông Hàn tránh gió bão.