Bão số 9 đổ bộ gây thiệt hại trên các đảo ở Trường Sa

VOV.VN - Bão số 9 đã đổ bộ và gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa). Hiện có 105 tàu cá và hơn 800 ngư dân các tỉnh miền Trung đã được cán bộ, chiến sĩ trên đảo và nhân viên các âu tàu, làng chài hỗ trợ, bảo đảm an toàn. 

Bão số 9 đã ảnh trực tiếp đến đảo Sinh Tồn và đảo Song Tử Tây gió bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 4 đến 6m. Đỉnh điểm của bão là từ 12h30 đến 14h30 ngày 18/12, gió bão cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 16, sóng biển cao từ 7 đến 9m, biển động dữ dội.

Theo Thượng tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, bão số 9 và hoàn lưu bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Song Tử Tây và làm thiệt hại trên đảo, sơ bộ ban đầu: Bão làm lốc mái trên 500m2 ngói, hỏng 15 tấm pin năng lượng mặt trời, tốc mái trên 400m2 vườn và sập 1 vườn tăng gia, khoảng 90% cây cối trên đảo bị bật gốc và gẫy. Hiện quân, dân trên đảo và các ngư dân tránh trú bão đều bảo đảm an toàn.

Thượng tá Trần Văn Hùng cho biết: “Toàn bộ ngư dân trên 15 tàu cá đang tránh, trú bão trên đảo Song Tử Tây đã lên đảo an toàn. Khi ngư dân lên đảo, cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây tiếp tục thông tin, tuyên truyền về diễn biến của cơn bão, động viên ngư dân vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn khơi, bám biển. Đảo đã bảo đảm sinh hoạt, ăn uống cho toàn bộ ngư dân và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19”. 

Còn tại đảo Sinh Tồn, tính đến 22h đêm 18/12 có 90 tàu cá và gần 800 ngư dân đã được các lực lượng cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn, nhân viên âu tàu gia cố, chằng buộc đảm bảo an toàn cho tàu cá. Hướng dẫn cho ngư dân nổ máy chống sóng và hỗ trợ dây. Hiện nay bà con ngư dân và tàu an toàn về mọi mặt, được cán bộ chiến sĩ đảo và âu tàu làm tốt công tác phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ Hậu cần – Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Tổng Công ty Tân Cảng Cảng Sài Gòn cho biết: “Khi bão tan, cán bộ nhân viên âu tàu sẽ kiểm tra con người và phương tiện, nếu có hỏng hóc âu tàu sẽ sửa chữa cho ngư dân, kịp thời cung cấp dịch vụ nhiên liệu, nước ngọt, nhu yếu phẩm để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển”. 

Theo thống kê của các đảo, âu tàu, làng chài tại Quần đảo Trường Sa, hiện tại chưa có thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng của bão đã làm tốc mái các cơ sở doanh trại trên đảo và âu tàu, có hàng trăm gốc cây xanh bị đổ. Các lực lượng trên đảo đang tiến hành khắc phục đồng thời sẵn sàng các phương án ứng cứu bà con ngư dân và tàu thuyền bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh người dân Philippines sơ tán khẩn cấp do siêu bão Rai đổ bộ
Hình ảnh người dân Philippines sơ tán khẩn cấp do siêu bão Rai đổ bộ

VOV.VN - Khoảng 198.000 người đã sơ tán đến nơi trú ẩn khi siêu bão Rai đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Philippines chiều 16/12 (giờ địa phương), mang theo mưa lớn xối xả gây lũ lụt.

Hình ảnh người dân Philippines sơ tán khẩn cấp do siêu bão Rai đổ bộ

Hình ảnh người dân Philippines sơ tán khẩn cấp do siêu bão Rai đổ bộ

VOV.VN - Khoảng 198.000 người đã sơ tán đến nơi trú ẩn khi siêu bão Rai đổ bộ vào bờ biển phía Đông của Philippines chiều 16/12 (giờ địa phương), mang theo mưa lớn xối xả gây lũ lụt.

1 người chết, hàng trăm ngàn người sơ tán khi siêu bão Rai đổ bộ Philippines
1 người chết, hàng trăm ngàn người sơ tán khi siêu bão Rai đổ bộ Philippines

VOV.VN - Ngày 16/12, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay đã làm bật gốc cây cối, tốc mái nhà, gián đoạn đường điện và liên lạc, đồng thời gây ngập lụt các ngôi làng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

1 người chết, hàng trăm ngàn người sơ tán khi siêu bão Rai đổ bộ Philippines

1 người chết, hàng trăm ngàn người sơ tán khi siêu bão Rai đổ bộ Philippines

VOV.VN - Ngày 16/12, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay đã làm bật gốc cây cối, tốc mái nhà, gián đoạn đường điện và liên lạc, đồng thời gây ngập lụt các ngôi làng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Bão Rai đổ bộ Philippines, hơn 45.000 người sơ tán khẩn cấp
Bão Rai đổ bộ Philippines, hơn 45.000 người sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Hàng nghìn người tại Philippines đã rời bỏ nhà cửa đến nơi an toàn sau khi bão Rai, hay còn gọi là Odette ở Philippines đổ bộ vào quốc gia này vào hôm nay (16/12).

Bão Rai đổ bộ Philippines, hơn 45.000 người sơ tán khẩn cấp

Bão Rai đổ bộ Philippines, hơn 45.000 người sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Hàng nghìn người tại Philippines đã rời bỏ nhà cửa đến nơi an toàn sau khi bão Rai, hay còn gọi là Odette ở Philippines đổ bộ vào quốc gia này vào hôm nay (16/12).