Bắt giam nghi phạm đào mộ người chết lên đốt vì không trả tiền lãi vay

VOV.VN - Ông Quýnh thuê người đập phá mồ mả, đào hài cốt mẹ vợ của người vay tiền do không liên lạc được, công an đã điều tra và khởi tố bị can thi hành lệnh bắt.

 

Ngày 15/8, Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) để điều tra về hành vi "xâm phạm mồ mả, hài cốt" theo điều 319 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo điều tra ban đầu, năm 2019 ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) vay của Lâm Văn Quýnh 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, ông Kiệm lập hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 tại xã Hậu Thành cho ông Quýnh.

Sau khi vay, ông Kiệm đóng lãi cho ông Quýnh nhưng đến tháng 2/2020 thì không có khả năng đóng tiếp.

Ngày 6/5, Quýnh thuê Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) lấy hài cốt của bà Trần Thị Hoằng (mẹ vợ ông Kiệm) với giá 7 triệu đồng.

tien giang hinh 2
Nơi phần mộ mẹ vợ của ông Kiệm bị ông Quýnh thuê người đập phá và đốt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG.

Ngày 11/5, Quýnh và Hùng dẫn thêm Nguyễn Hữu Cữu (42 tuổi) và Huỳnh Minh Vương (34 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) đến thửa đất số 813 đào phần mộ bà Hoằng lên. Sau đó, Hùng tẩm dầu đốt hài cốt rồi lấy tro bỏ vào cái thố gửi chùa Phước Long.

Ngày 14/5, Công an huyện Cái Bè phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè khám nghiệm hiện trường vụ xâm phạm mồ mả, hài cốt trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông Quýnh khai nhận ông Kiệm có vay của mình 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng. Ông Kiệm đóng lãi đến tháng 2-2020 thì không đóng nữa và điện thoại không liên lạc được.

Do muốn chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác và người này yêu cầu ông Quýnh phải di dời hài cốt của mẹ ông Kiệm đi nơi khác mới đồng ý mua. Tìm ông Kiệm không được nên Quýnh đã thuê người đào lấy hài cốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm trong vụ chém chết người ở quán cà phê
Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm trong vụ chém chết người ở quán cà phê

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Tâm cùng đồng bọn mang theo hung khí đến chém chết Trường khi người này đang ngồi uống cà phê.

Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm trong vụ chém chết người ở quán cà phê

Khởi tố, bắt giam 6 nghi phạm trong vụ chém chết người ở quán cà phê

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Tâm cùng đồng bọn mang theo hung khí đến chém chết Trường khi người này đang ngồi uống cà phê.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm trộm hơn 2kg vàng của chủ
Khởi tố, bắt giam nghi phạm trộm hơn 2kg vàng của chủ

VOV.VN - Qua giám định của cơ quan chức năng, đã xác định số vàng mà Phong trộm cắp là hơn 2kg vàng loại 16K, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm trộm hơn 2kg vàng của chủ

Khởi tố, bắt giam nghi phạm trộm hơn 2kg vàng của chủ

VOV.VN - Qua giám định của cơ quan chức năng, đã xác định số vàng mà Phong trộm cắp là hơn 2kg vàng loại 16K, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Khởi tố, bắt giam nghi phạm đánh nhiều người và công an ở Tiền Giang
Khởi tố, bắt giam nghi phạm đánh nhiều người và công an ở Tiền Giang

VOV.VN - Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Phúc Duy (30 tuổi, ngụ xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”...

Khởi tố, bắt giam nghi phạm đánh nhiều người và công an ở Tiền Giang

Khởi tố, bắt giam nghi phạm đánh nhiều người và công an ở Tiền Giang

VOV.VN - Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Phúc Duy (30 tuổi, ngụ xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”...