Bé 7 tuổi nghi bị bạo hành ở Bình Phước đã được đưa đi điều trị 

VOV.VN -  Chiều 28/7, đại diện Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xác nhận, bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người đang được điều trị tại trung tâm.

Bé gái bị bạo hành tên là L.Y.S (7 tuổi, ngụ xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú). Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám, đưa đi chụp phim kiểm tra cho bé. Ban đầu xác định, từ đầu đến chân bé có nhiều vết thương, nặng nhất là phần mông với nhiều vết thương bị trầy xước, mưng mủ. Bác sĩ đã cho bé dùng thuốc giảm đau, kháng viêm để các vết thương không bị nhiễm trùng. Hiện, sức khỏe bé ổn định, ăn uống bình thường. 

Cũng trong chiều nay, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Phú đã tới Trung tâm y tế huyện Đồng Phú động viên, tặng quà cho bé S., đồng thời chỉ đạo Hội liên hiệp Phụ nữ xã Tân Hoà trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ bé gái trong thời gian chờ cơ quan chức năng xác minh.

Lãnh đạo UBND xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú cũng thông tin, bé S. từ Nghệ An vào sống với mẹ ruột và cha dượng ở ấp Đồng Tân khoảng 3 tháng nay. Địa phương đã mời hai này lên công an làm việc. Vụ việc đang được xác minh và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. 

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 27/7, chị T.O, hàng xóm bé S. sang nhà cho quà thì phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương. Nghi cháu bé bị bạo hành, chị T.O đã chụp lại đăng mạng xã hội facebook và trình báo Công an xã Tân Hòa. Nhận được tin báo, công an xã tiến hành xác minh vụ việc và đưa bé đi kiểm tra sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay
Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

“Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em
“Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

“Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em

“Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em

VOV.VN - Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề: "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em" nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bác sĩ cảnh báo hành vi ăn tóc ở trẻ em
Bác sĩ cảnh báo hành vi ăn tóc ở trẻ em

VOV.VN - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ tự ăn tóc gây tắc ruột nặng phải mổ cấp cứu trong thời gian gần đây.

Bác sĩ cảnh báo hành vi ăn tóc ở trẻ em

Bác sĩ cảnh báo hành vi ăn tóc ở trẻ em

VOV.VN - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ tự ăn tóc gây tắc ruột nặng phải mổ cấp cứu trong thời gian gần đây.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân
Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

Hơn 90% vụ xâm hại, bạo hành trẻ em là do người thân

VOV.VN - Trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó hơn 90% số vụ việc xảy ra do người thân, quen với nạn nhân gây ra... Những vụ việc được phát hiện và đưa ra ánh sáng thường có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

VOV.VN - Báo cáo tiếng nói trẻ em Việt Nam cho biết, hơn 30% trẻ được khảo sát cảm thấy khi người lớn trong gia đình biết mình đang sử dụng Internet cảm thấy không thoải mái, nên nhiều em khi gặp vấn đề rắc rối trên môi trường mạng, thì các em lựa chọn cách tự giải quyết.

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng luôn cần sự đồng hành của gia đình và nhà trường

VOV.VN - Báo cáo tiếng nói trẻ em Việt Nam cho biết, hơn 30% trẻ được khảo sát cảm thấy khi người lớn trong gia đình biết mình đang sử dụng Internet cảm thấy không thoải mái, nên nhiều em khi gặp vấn đề rắc rối trên môi trường mạng, thì các em lựa chọn cách tự giải quyết.