Bé gái 6 tuổi ở Bình Dương bầm tím mặt vì cha “lỡ tay khi dạy học"

VOV.VN - Sáng nay (1/10), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm bình luận về việc bé gái (6 tuổi) ở Bình Dương bị chính cha ruột của mình bạo hành gây bức xúc dư luận.

Qua xác minh, nạn nhân là bé L.M.H.Y (6 tuổi). Người bạo hành bé được xác định là ông Lê Quốc Hùng (43 tuổi, cha ruột) và bà Phụng (mẹ kế), cùng ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo lời bà Mai Ngọc Nhi (25 tuổi, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)- mẹ ruột bé Y, ngày 29/9, cháu Y. bị đánh đập dã man khiến mặt, tay chân sưng, bầm tím. Lúc bị đánh, bé sợ và đã trốn qua nhà hàng xóm. Nhận được thông tin, bà Nhi đã liên hệ xin được đưa con đi bệnh viện khám nhưng ông Hùng không đồng ý.

Ngày 30/9, bà Nhi đến Công an xã Phú An trình báo sự việc. Công an xã đã mời ông Hùng lên làm việc, viết tường trình và cam kết không đánh bé. Trong tường trình, ông Hùng giải thích “lỡ tay” khi dạy bé học online.

Bà Nhi cho biết thêm, sau khi ly hôn, tòa án nhân dân quyết định quyền nuôi dưỡng thuộc về cha bé vì điều kiện kinh tế khá giả hơn. Gần đây, hàng xóm thông tin, bé thường xuyên bị cha ruột và mẹ kế đánh nhưng không dám can ngăn. Lo sợ con bị khủng hoảng tinh thần nên chị đã làm đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bến Cát; UBND thị xã Bến Cát; Công an tỉnh Bình Dương nhờ can thiệp và đòi được quyền nuôi con.

Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Hà- Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết, ban đầu công an xã chỉ mời ông Hùng lên làm việc và làm tờ trình, cam kết không được đánh bé. Sau đó, mẹ bé có đơn gửi UBND thị xã tố cáo hành vi bạo hành của ông Hùng, cho nên đã yêu cầu công an mời các bên lên làm việc. Sau khi có kết quả điều tra sẽ cung cấp thông tin vụ việc cho báo chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Người bố thừa nhận đánh con
Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Người bố thừa nhận đánh con

VOV.VN - Đối tượng Lê Thành Công (SN 1978, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận đã có hành vi đánh cháu L.H.A (6 tuổi, là con của Công). Sau đó, cháu L.H.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Người bố thừa nhận đánh con

Vụ cháu bé 6 tuổi tử vong ở Hà Nội: Người bố thừa nhận đánh con

VOV.VN - Đối tượng Lê Thành Công (SN 1978, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thừa nhận đã có hành vi đánh cháu L.H.A (6 tuổi, là con của Công). Sau đó, cháu L.H.A đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online
Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

VOV.VN - Để có sóng học online, những cô cậu học trò xứ Nghệ phải đùm cơm lên núi tìm vị trí “hứng sóng” mới vào được lớp học.

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

Học trò vùng cao xứ Nghệ đùm cơm, đi bộ hàng chục km “hứng" sóng 3G học online

VOV.VN - Để có sóng học online, những cô cậu học trò xứ Nghệ phải đùm cơm lên núi tìm vị trí “hứng sóng” mới vào được lớp học.

Tôi phải bỏ việc ở nhà để trông con học online
Tôi phải bỏ việc ở nhà để trông con học online

VOV.VN - "Tôi buộc phải bỏ việc để cùng hai con học online, dù trong lòng rất buồn và ngổn ngang, không biết sau này hết dịch, tôi có thể tìm được công việc ưng ý hay không".

Tôi phải bỏ việc ở nhà để trông con học online

Tôi phải bỏ việc ở nhà để trông con học online

VOV.VN - "Tôi buộc phải bỏ việc để cùng hai con học online, dù trong lòng rất buồn và ngổn ngang, không biết sau này hết dịch, tôi có thể tìm được công việc ưng ý hay không".