Bé trai 6 tháng tuổi khỏi COVID-19 ra viện

VOV.VN - Sáng 3/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố 8 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19 được xuất viện và sẽ tiếp tục cách ly tại nhà, trong đó, có bệnh nhân nhỏ nhất chỉ 6 tháng tuổi.

Trong số 8 bệnh nhân được công nhận điều trị khỏi COVID-19 và ra viện sáng nay có bé trai T.L.A (BN3619), mới 6 tháng tuổi. Cô ruột của bé A cũng được công bố khỏi COVID-19 cùng đợt này.

Cô ruột của bé A chia sẻ: “Nói chung, bé không bị sốt, không bị triệu chứng gì từ lúc vô viện cho tới lúc ra viện. Bé cũng rất ngoan và không hề khóc”.

Cũng trong sáng 3/6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho ra viện 3 bệnh nhân cùng 1 gia đình, gồm mẹ là chị T.T.H (BN3636-34 tuổi) và 2 con nhỏ là bé gái N.T.K.N (BN3698-10 tuổi) và bé trai N.V.L (BN4130-6 tuổi), trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Cùng ra viện sáng nay còn có các bệnh nhân ở các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ và Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Các bệnh nhân được xe đưa về tận nhà, tự cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc, trong đó có 1 nhân viên y tế
TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc, trong đó có 1 nhân viên y tế

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 2/6 đến 6h sáng 3/6, thành phố ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi mắc COVID-19, đang chờ Bộ Y tế công bố.

TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc, trong đó có 1 nhân viên y tế

TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc, trong đó có 1 nhân viên y tế

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18h ngày 2/6 đến 6h sáng 3/6, thành phố ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi mắc COVID-19, đang chờ Bộ Y tế công bố.

Bệnh viện Quận 1 tại TP.HCM hoạt động trở lại
Bệnh viện Quận 1 tại TP.HCM hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng 3/6, Bệnh viện Quận 1, TP.HCM đã hoạt động trở lại bình thường do kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính.

Bệnh viện Quận 1 tại TP.HCM hoạt động trở lại

Bệnh viện Quận 1 tại TP.HCM hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng 3/6, Bệnh viện Quận 1, TP.HCM đã hoạt động trở lại bình thường do kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính.

Mẹ và con trai cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Long An có kết quả dương tính
Mẹ và con trai cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Long An có kết quả dương tính

VOV.VN - Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An thông báo, kết quả xét nghiệm của mẹ và con trai của cặp vợ chồng BN7176 và BN7177 ở huyện Tân Thạnh đã dương tính với virus SARS-COV-2. 

Mẹ và con trai cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Long An có kết quả dương tính

Mẹ và con trai cặp vợ chồng mắc Covid-19 ở Long An có kết quả dương tính

VOV.VN - Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Long An thông báo, kết quả xét nghiệm của mẹ và con trai của cặp vợ chồng BN7176 và BN7177 ở huyện Tân Thạnh đã dương tính với virus SARS-COV-2.