Bến Tre xử lý xe “luồng xanh” chở hàng chục thi thể bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Ngày 17/8, các ngành chức năng TP. Bến Tre và tỉnh Bến Tre tiến hành điều tra, làm rõ vụ tài xế xe “luồng xanh” chở trót lọt hàng chục quan tài có thi thể người mắc COVID-19 từ TP.HCM về địa phương này để hỏa táng trái phép. 

Trong 2 ngày 15-16/8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (tại xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã tiếp nhận 46 chiếc quan tài có thi thể người chuyển từ TP. HCM tới làm hợp đồng hỏa thiêu.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng TP. Bến Tre xác định, tài xế chở các thi thể này là Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bằng xe tải BKS 64C-07784.

Điều đáng lưu ý, xe tải mà tài xế Hậu dùng để chở 46 thi thể về Bến Tre là được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh”. Chính vì ô tô tải hoạt động “luồng xanh” được ưu tiên lưu thông, nên các chốt kiểm soát dịch bệnh từ TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre đều không kiểm tra, nên phương tiện này vận chuyển thi thể trót lọt trên tuyến đường hơn 100km. 

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Lê Phúc Hậu khai nhận, trước khi đến tỉnh Bến Tre, xe tải chở các thi thể đã từng tới 2 cơ sở hỏa táng tại tỉnh Long An và Tiền Giang nhưng các cơ sở này đã quá tải. Trong 46 thi thể thì có 41 thi thể của các bệnh nhân COVID-19. Đến nay, gần phân nửa số thi thể trên đã  được hỏa táng tại cơ sở Phúc Lạc Viên (tỉnh Bến Tre). 

Theo ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, việc tài xế dùng xe tải chở thi thể người đến địa phương là sai phạm nghiêm trọng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Xe tải “luồng xanh” cũng không được phép chở quan tài.

Ông Ngô Văn Tán cho biết thêm: "UBND thành phố đã xử lý cho thiêu luôn, rồi xử lý tài xế sau. Ngày 17/8, công an đang làm việc với tài xế để tìm hiểu thông tin người thuê, hợp đồng ra sao mà không thông báo cho ngành y tế biết. Khi TP. Bến Tre phát hiện thì họ đã thiêu một số thi thể rồi. Xe tải chở quan tài như vậy là vi phạm vì trong thời gian thực hiện Chị thị 16 mà rời khỏi nơi cư trú là vi phạm. Nếu được thông báo, ngành y tế sẽ thực hiện đúng các quy định, song chúng tôi không được thông báo bất cứ thông tin nào"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về
Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

VOV.VN - Chiều 16/8, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tài xế xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

Bạc Liêu phạt 7,5 triệu đồng một tài xế xe “luồng xanh” do chở người từ vùng dịch về

VOV.VN - Chiều 16/8, Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tài xế xe “luồng xanh” do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Người tử vong vì COVID-19, thi thể được xử lý như thế nào?
Người tử vong vì COVID-19, thi thể được xử lý như thế nào?

VOV.VN - COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, vậy người tử vong vì dịch bệnh này, thi thể được xử lý thế nào?

Người tử vong vì COVID-19, thi thể được xử lý như thế nào?

Người tử vong vì COVID-19, thi thể được xử lý như thế nào?

VOV.VN - COVID-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, vậy người tử vong vì dịch bệnh này, thi thể được xử lý thế nào?

Khánh Hòa phê bình nghiêm khắc lãnh đạo 2 phường vì thiếu sót trong phòng chống dịch
Khánh Hòa phê bình nghiêm khắc lãnh đạo 2 phường vì thiếu sót trong phòng chống dịch

VOV.VN - Lãnh đạo TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình nghiêm khắc Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 2 phường Vĩnh Phước, Vĩnh Trường vì có nhiều thiếu sót trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khánh Hòa phê bình nghiêm khắc lãnh đạo 2 phường vì thiếu sót trong phòng chống dịch

Khánh Hòa phê bình nghiêm khắc lãnh đạo 2 phường vì thiếu sót trong phòng chống dịch

VOV.VN - Lãnh đạo TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo phê bình nghiêm khắc Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 2 phường Vĩnh Phước, Vĩnh Trường vì có nhiều thiếu sót trong công tác phòng chống dịch COVID-19.