Bến xe Lai Châu từ chối phục vụ 10 lái, phụ xe vi phạm phòng, chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ các phương tiện trên bị từ chối phục vụ 21 ngày kể từ ngày 5/6, do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, chở khách từ vùng dịch về địa bàn.

Bến xe khách tỉnh Lai Châu từ chối phục đối với 10 người là lái xe, phụ xe và nhân viên phục vụ của các xe ô tô biển kiểm soát 25B-001.81, 17B-002.59, 25F-000.01 của các đơn vị kinh doanh vận tải: Công ty TNHH MTV Việt Anh Lai Châu, Công ty TNHH vận tải Thiên Hoàng Hải, Công ty TNHH MTV Ngân Hà.

Theo đó, các lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ các phương tiện trên bị từ chối phục vụ 21 ngày kể từ ngày 5/6, do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, chở khách từ vùng dịch về địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu cho biết: Hiện nay Bến xe  đã tạm dừng phục vụ đối với một số tuyến về các tỉnh, thành phố có dịch. Tuy nhiên, các tuyến vận chuyển hành khách từ các vùng không có dịch vẫn hoạt động bình thường và người dân từ vùng dịch đã trốn khỏi các khu cách ly để tìm cách về địa phương. Căn cứ vào việc khai báo y tế của hành khách tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, bến xe sẽ xử lý nghiêm đối với người và các phương tiện chở người từ vùng dịch: "Các tuyến của Lai Châu về các tỉnh dưới xuôi vẫn còn khá nhiều.

Hiện tại, một số nhà xe, hành khách vẫn chưa chấp hành nghiêm việc khai báo, truy vết cũng như là cách ly tại khu vực phòng, chống dịch; vẫn có trường hợp các nhà xe để cho khách vào địa bàn Lai Châu. Để ngăn chặn tình hình đó bến xe đã phối hợp với lực lượng thanh tra, kiểm tra ngay ở chốt, khi phát hiện xác minh người từ vùng dịch về căn cứ vào biên bản làm việc của thanh tra, cũng như chốt, bến sẽ từ chối phục vụ để phòng, chống dịch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch
Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

Người Hà Nội lại tập trung đông nơi công cộng, không đeo khẩu trang, lơ là chống dịch

VOV.VN - Tại Hà Nội, sau một thời gian ngắn người dân chấp hành nghiêm việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, gần đây hoạt động tập trung đông người, tập thể dục tại công viên, vườn hoa lại có xu hướng sôi động dù dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch
Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

VOV.VN - Nguyễn Đức Đại Phát, 12 tuổi ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã sáng chế ra những chiếc quạt mini để làm mát cho “các chiến sĩ áo trắng”.

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

Học sinh lớp 6 làm quạt mini chống nóng cho y bác sĩ vùng tâm dịch

VOV.VN - Nguyễn Đức Đại Phát, 12 tuổi ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã sáng chế ra những chiếc quạt mini để làm mát cho “các chiến sĩ áo trắng”.

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh
Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

VOV.VN - Đến 19h ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang có thêm 31 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.241 trường hợp.

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

Vượt 3.000 ca Covid-19, Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm toàn tỉnh

VOV.VN - Đến 19h ngày 6/6, tỉnh Bắc Giang có thêm 31 trường hợp dương tính với SARS - CoV-2, nâng tổng số trường hợp F0 lên 3.241 trường hợp.