Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang thu dung hơn 500 bệnh nhân trong ngay đầu vận hành

VOV.VN - Ngày đầu tiên đi vào hoạt động (28/5), Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang đã thu dung, điều trị cho 537 bệnh nhân mắc COVID-19, chuyển từ Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang và tuyến huyện tới.

Chiều 28/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đột xuất tới kiểm tra công tác vận hành của Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang, nơi đang thu dung, điều trị cho hơn 500 ca mắc COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao nỗ lực của nhiều đơn vị khi khẩn trương lắp đặt và đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động trong một thời gian ngắn, đồng thời gửi lời cảm ơn, động viên, chia sẻ tới 500 cán bộ nhân viên y tế đang làm việc căng mình tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang.

>> Bộ Y tế thiết lập thêm 3 bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang

Bác sĩ Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang cho biết, để tiếp tục thu dung, điều trị bệnh nhân, dự kiến 62 giường tại khu vực tầng 2 sẽ được đưa vào hoạt động ngay khi cần, thay vì dành riêng cho những ca âm tính lần 1, lần 2, lần 3 như kế hoạch ban đầu đã đề ra.

Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang được phân bố hết sức khoa học, tạo thành nhiều lớp nhằm đảm bảo độ an toàn tuyệt đối với 4 cổng ra vào (lối vào bệnh nhân, cổng cung cấp thức ăn và 2 lối dành riêng cho cán bộ nhân viên y tế); tiếp đến là khu vực dành cho nhân viên y tế (phòng thay đồ, phòng đệm, buồng máy) và vòng trong cùng dành cho bệnh nhân nằm điều trị.

Với lực lượng khoảng 500 cán bộ nhân viên y tế, Ban điều hành bệnh viện phân công 36 người/kíp, làm việc 6 tiếng đổi ca 1 lần. Việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho người bệnh được lực lượng chuyên môn thực hiện hết sức sát sao, nghiêm ngặt. Chính vì vậy, khi bệnh nhân có vấn đề đều được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ngày đầu đi vào hoạt động, công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang hoạt động tương đối trơn tru, hiệu quả. Về phía người bệnh, thực hiện nghiêm túc nội quy tại khu điều trị theo đúng khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

97 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 ca phải thở ECMO
97 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 ca phải thở ECMO

VOV.VN - Theo Tiểu ban điều trị, hiện cả nước có khoảng 97 bệnh nhân tiên lượng nặng; 22 bệnh nhân thở máy xâm nhập; 4 bệnh nhân phải chạy ECMO.

97 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 ca phải thở ECMO

97 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 ca phải thở ECMO

VOV.VN - Theo Tiểu ban điều trị, hiện cả nước có khoảng 97 bệnh nhân tiên lượng nặng; 22 bệnh nhân thở máy xâm nhập; 4 bệnh nhân phải chạy ECMO.

Huy động Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang
Huy động Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Cục Quản lý Y  Dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện Y học cổ truyền trong toàn quốc căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của từng đơn vị để tham gia chống dịch.

Huy động Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang

Huy động Bệnh viện Y học cổ truyền tham gia chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang

VOV.VN - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Cục Quản lý Y  Dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện Y học cổ truyền trong toàn quốc căn cứ vào khả năng, năng lực hiện có của từng đơn vị để tham gia chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các nước dư thừa vaccine tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận
Bộ trưởng Bộ Y tế: Các nước dư thừa vaccine tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các nước có dư thừa vaccine, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận được nhiều nguồn vaccine.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các nước dư thừa vaccine tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận

Bộ trưởng Bộ Y tế: Các nước dư thừa vaccine tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp cận

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các nước có dư thừa vaccine, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận được nhiều nguồn vaccine.