Bí thư Thành uỷ TP.HCM lắng nghe góp ý của chuyên gia về phục hồi kinh tế

VOV.VN - TP.HCM cần chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, sống trong môi trường có COVID-19, cần phải chuẩn bị tâm thế, thói quen, phù hợp với điều kiện mới.

Ngày 17/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi gặp gỡ, lắng nghe các chuyên gia góp ý về kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9.

Ý kiến của các chuyên gia nổi lên 5 vấn đề, trong đó thống nhất quan điểm là chúng ta không thể loại hẳn dịch bệnh COVID-19 ra khỏi cộng đồng ít nhất ở thời điểm này và một thời gian nữa. Tín hiệu đáng mừng là công tác tiêm vaccine đã được đẩy nhanh, việc chuẩn bị túi an sinh, thuốc điều trị…được đảm bảo; đặc biệt là nhận thức của người dân thành phố, rất chấp hành, đoàn kết, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng.

Các chuyên gia đồng quan điểm là sức chịu đựng của xã hội gần như là đến hạn; sức chịu đựng của nền kinh tế cũng bị tổn thương nhiều và cần phải phục hồi sớm nếu không cực kỳ nguy hiểm. Tất cả thống nhất là phải tính độ giãn cách, từng bước mở dần, đảm bảo độ an toàn, quản lý rủi ro và tuyệt đối không chủ quan. Ngoài ra, TP.HCM cần chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn “bình thường mới”, sống trong môi trường có COVID-19, cần phải chuẩn bị tâm thế, thói quen, phù hợp với điều kiện mới.

Trao đổi lại với các chuyên gia, ông Nguyễn Văn Nên cho biết, TP đã chuẩn bị 14 chiến lược, trong đó trụ cột là chiến lược y tế và hôm nay đã nhận được nhiều ý kiến góp ý. Trong đó phải củng cố lại hệ thống y tế từ cơ sở đến thành phố, củng cố ngay y tế cộng đồng, y tế tư nhân, bác sỹ gia đình, hệ thống nhà thuốc tây…cần chính sách cho các loại hình y tế như y tế tư nhân hoạt động, làm sao huy động hết nguồn lực y tế để tham qua phòng chống, chữa trị COVID-19…

Trong chiến lược về xã hội, an sinh cũng cần có nhiều tính toán bởi hiện nay bộc phát ra nhiều vấn đề, như theo ông Nguyễn Văn Nên có địa phương có 700.000 dân mà danh sách cần hỗ trợ an sinh đã hơn 600.000. Đó là do việc thực hiện “ai ở đâu ở đó”, dừng lại không lao động dẫn đến đứt gãy…nên cần phải tính toán lại. Ngoài ra còn nhiều vấn đề xã hội cần tính toán như điều kiện giãn cách, vệ sinh, y tế cực kỳ khó khăn, cần phải tính toán di dân, nhà ở xã hội…

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia đồng hành cùng thành phố để có thể lo toàn diện tốt nhất cho nhân dân.

“Rất mong các anh chị, các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để cùng nhau chung sức đồng lòng để chúng ta vượt qua; đưa thành phố chúng ta khôi phục từng bước chắc chắn và phát triển trở lại để làm tròn sứ mệnh của mình đối với đất nước, với nhân dân”, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường
TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại, sau khi TP.HCM nới lỏng một số hoạt động, hôm nay (17/9) Công an TP.HCM đã cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường cho các địa phương. 

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại, sau khi TP.HCM nới lỏng một số hoạt động, hôm nay (17/9) Công an TP.HCM đã cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường cho các địa phương. 

Cửa hàng ở khu vực thí điểm “thẻ xanh COVID-19” ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại
Cửa hàng ở khu vực thí điểm “thẻ xanh COVID-19” ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - Với việc được phát phiếu mua hàng 1 lần/tuần, từ ngày 17/9, người dân tại các địa phương thí điểm “thẻ xanh COVID-19” có thể đến các hệ thống siêu thị để mua sắm.

Cửa hàng ở khu vực thí điểm “thẻ xanh COVID-19” ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

Cửa hàng ở khu vực thí điểm “thẻ xanh COVID-19” ở TP.HCM dè dặt mở cửa trở lại

VOV.VN - Với việc được phát phiếu mua hàng 1 lần/tuần, từ ngày 17/9, người dân tại các địa phương thí điểm “thẻ xanh COVID-19” có thể đến các hệ thống siêu thị để mua sắm.

Lời cầu nguyện cuối cùng trong bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM
Lời cầu nguyện cuối cùng trong bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM

VOV.VN - Tại bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM, các tu sĩ nhà dòng bắt đầu ca làm việc bằng những lời cầu nguyện cho những bệnh nhân vừa qua đời vì dịch COVID-19.

Lời cầu nguyện cuối cùng trong bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM

Lời cầu nguyện cuối cùng trong bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM

VOV.VN - Tại bệnh viện dã chiến số 16, TP.HCM, các tu sĩ nhà dòng bắt đầu ca làm việc bằng những lời cầu nguyện cho những bệnh nhân vừa qua đời vì dịch COVID-19.