"Biến chủng Omicron là vấn đề lớn, không chủ quan nhưng không hoang mang"

VOV.VN - Đây là phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, diễn ra chiều tối 2/12.

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh, việc xuất hiện biến chủng mới Omicron có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn cũng là một vấn đề lớn rất đáng chú ý.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu chủ động giám sát và có các biện pháp phòng dịch để hạn chế nguy cơ từ sự xuất hiện biến chủng mới này. Tinh thần cảnh giác, không chủ quan nhưng không hoang mang, lo sợ.

Ông Trần Văn Sơn thông tin, tại phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 11 diễn ra trước đó cùng ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung về: Công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình kinh tế-xã hội (KTXH) tháng 11 và 11 tháng của năm 2021, những trọng tâm chỉ đạo trong tháng 12 và thời gian tới; dự thảo Nghị quyết phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, các thành viên Chính phủ nhận định, Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp. Chính phủ đã chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 128 và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương. Đến nay, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, bước đầu đạt mục tiêu đề ra, tạo được lòng tin cho người dân, doanh nghiệp trong phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, số ca bệnh mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng ở nhiều địa phương. Thời gian tới, có thể tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan. Ngoài ra, việc xuất hiện biến chủng mới Omicron có khả năng lây nhiễm và kháng kháng thể mạnh hơn cũng là một vấn đề lớn rất đáng chú ý.

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đồng thời, bám sát thực tiễn, kịp thời sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo nhất quán, tập trung, xuyên suốt, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân”.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Chủ động giám sát và có các biện pháp phòng dịch để hạn chế nguy cơ từ sự xuất hiện biến chủng mới Omicron, với tinh thần cảnh giác, không chủ quan nhưng không hoang mang, lo sợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 2/12, Việt Nam có thêm 13.698 ca mắc COVID-19 mới
Ngày 2/12, Việt Nam có thêm 13.698 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 1/12 đến 16h ngày 2/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca mắc mới, gồm 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước (giảm 829 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.538 ca trong cộng đồng).

Ngày 2/12, Việt Nam có thêm 13.698 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 2/12, Việt Nam có thêm 13.698 ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Từ 16h ngày 1/12 đến 16h ngày 2/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.698 ca mắc mới, gồm 21 ca nhập cảnh và 13.677 ca ghi nhận trong nước (giảm 829 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.538 ca trong cộng đồng).

Ngày 2/12, F0 tại Hà Nội tăng lên kỷ lục mới là 509 ca
Ngày 2/12, F0 tại Hà Nội tăng lên kỷ lục mới là 509 ca

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 1/12 đến 18h ngày 2/12, thành phố ghi nhận thêm 509 ca mắc COVID-19, trong đó có 233 ca cộng đồng.

Ngày 2/12, F0 tại Hà Nội tăng lên kỷ lục mới là 509 ca

Ngày 2/12, F0 tại Hà Nội tăng lên kỷ lục mới là 509 ca

VOV.VN - Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 1/12 đến 18h ngày 2/12, thành phố ghi nhận thêm 509 ca mắc COVID-19, trong đó có 233 ca cộng đồng.

Đà Nẵng thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà
Đà Nẵng thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng đã thống nhất triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà trong tháng 12/2021. Ngành y tế thành phố cũng xây dựng kế hoạch, sẵn sàng thí điểm trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Đà Nẵng thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà

Đà Nẵng thí điểm điều trị F0 thể nhẹ tại nhà

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Đà Nẵng đã thống nhất triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà trong tháng 12/2021. Ngành y tế thành phố cũng xây dựng kế hoạch, sẵn sàng thí điểm trạm y tế lưu động điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Thêm một xã ở Sơn La nâng cấp độ dịch lên "màu vàng"
Thêm một xã ở Sơn La nâng cấp độ dịch lên "màu vàng"

VOV.VN - Đến nay, cả 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đều đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, hầu hết là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh.

Thêm một xã ở Sơn La nâng cấp độ dịch lên "màu vàng"

Thêm một xã ở Sơn La nâng cấp độ dịch lên "màu vàng"

VOV.VN - Đến nay, cả 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La đều đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19, hầu hết là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát trong tỉnh.