Bình Dương thông tin việc nhiều bệnh viện từ chối cấp cứu khiến 1 người tử vong

VOV.VN - Chiều nay (15/8), UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế và ngành y tế tại địa phương làm rõ vụ việc nhiều bệnh viện từ chối cấp cứu khiến 1 người đàn ông tử vong.

Trường hợp tử vong là ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh), tạm trú ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân bị đột quỵ nhưng khi được chở đến các bệnh viện cấp cứu thì không nơi nào tiếp nhận với lý do quá tải trong phòng chống dịch. Sau đó, ông được đưa về và tử vong tại nhà trọ.

Các cơ sở y tế đã báo cáo cụ thể vụ việc và thừa nhận thiếu sót; đồng thời sẽ lên phương án xin lỗi gia đình người quá cố, kiên quyết khắc phục chấn chỉnh, không để tái diễn.

Lãnh đạo thành phố Dĩ An cũng đề nghị các ban ngành, đoàn thể chia sẻ thông tin cơ sở điều trị Covid-19 và các cơ sở tư nhân khám chữa bệnh thông thường để người dân nắm bắt. Đối với các cơ sở y tế, phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu 24/24h. Các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm nếu không tiếp nhận khiến bệnh tử vong. Kết quả xử lý riêng từng đơn vị trong vụ việc của ông Ngô Dương phải chờ thêm kết luận từ Thanh tra Sở Y tế và cơ quan công an điều tra.

Trước đó, lãnh đạo thành phố Dĩ An và phường Tân Đông Hiệp đã thăm viếng, chia buồn, hỗ trợ 5 triệu đồng cho thân nhân người mất. Chính quyền địa phương đang làm chính sách hỗ trợ thêm cho gia đình ông Ngô Dương 20 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu trẻ em, sản phụ sắp sinh
Nhiều bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu trẻ em, sản phụ sắp sinh

VOV.VN - Sau vụ “5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong”, sáng nay (15/8), phóng viên VOV tiếp tục nhận thêm nhiều phản ánh của người dân về việc bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân, từ chối cả trẻ em và sản phụ sắp sinh.

Nhiều bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu trẻ em, sản phụ sắp sinh

Nhiều bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu trẻ em, sản phụ sắp sinh

VOV.VN - Sau vụ “5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong”, sáng nay (15/8), phóng viên VOV tiếp tục nhận thêm nhiều phản ánh của người dân về việc bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân, từ chối cả trẻ em và sản phụ sắp sinh.

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong
5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Ngày 14/8, hàng chục người dân ở khu trọ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc trước cái chết oan uổng của ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh) khi cả 5 bệnh viện đều không tiếp nhận cấp cứu.

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Ngày 14/8, hàng chục người dân ở khu trọ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc trước cái chết oan uổng của ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh) khi cả 5 bệnh viện đều không tiếp nhận cấp cứu.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9
Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.