Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội, vận động hàng nghìn người dân trở về nơi cư trú

VOV.VN - Hôm nay (15/8), UBND tỉnh Bình Dương có công văn hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và "xanh hóa" địa bàn.

Đối với 3 thành phố là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một và 2 thị xã gồm Bến Cát, Tân Uyên tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/8 đến hết ngày 31/8. Trong thời gian giãn cách, tiếp tục áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Bốn huyện còn lại là Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 16/8 đến 22/8 và không áp dụng khung giờ hạn chế người dân ra đường.

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo: Trong thời gian giãn cách, các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của đơn vị, địa phương đó bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, Bình Dương đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 14 ngày kể từ ngày 19/7, sau đó tiếp tục áp dụng thêm 14 ngày. Sau gần một tháng giãn cách, số ca mắc Covid-19 của tỉnh này vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Bình Dương đặt mục tiêu kiểm soát dịch, đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9. Việc kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 là một “bàn đạp” để Bình Dương đạt mục tiêu đề ra.

Cũng trong hôm nay (15/8), nghe thông tin hết giãn cách xã hội, hàng nghìn người dân ở Bình Dương kéo nhau về quê gây ùn tắc ở một số tuyến đường. Những người về quê đa số là công nhân lao động. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều công ty tạm dừng hoạt động, không có việc làm, sống trong những căn phòng trọ chật hẹp nên công nhân đã "khăn gói" lên đường về quê bất chấp sự nguy hiểm và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước tình hình đó, Bình Dương tăng cường lực lượng công an, quân sự chặn dòng người đổ về quê. Lực lượng chức năng cũng đã giải thích cho người dân nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch, yêu cầu người dân quay trở về nơi cư trú theo tinh thần “Ai ở đâu, ở yên đó”.         

Tính đến ngày 15/8, Bình Dương ghi nhận gần 44.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 361 bệnh nhân tử vong; hơn 1.200 khu vực phong tỏa; gần 20.000 người đang cách ly tập trung. Tỉnh đã đưa vào sử dụng 16 bệnh viện dã chiến, khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô hàng ngàn giường tiếp nhận bệnh nhân từ không triệu chứng đến nguy kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong
5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Ngày 14/8, hàng chục người dân ở khu trọ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc trước cái chết oan uổng của ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh) khi cả 5 bệnh viện đều không tiếp nhận cấp cứu.

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu khiến một người tử vong

VOV.VN - Ngày 14/8, hàng chục người dân ở khu trọ tại khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc trước cái chết oan uổng của ông Ngô Dương (57 tuổi, quê Trà Vinh) khi cả 5 bệnh viện đều không tiếp nhận cấp cứu.

Bình Dương chưa cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/9
Bình Dương chưa cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/9

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương khẳng định, chưa cho học sinh đi học trở lại nếu dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát.

Bình Dương chưa cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/9

Bình Dương chưa cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1/9

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh Bình Dương khẳng định, chưa cho học sinh đi học trở lại nếu dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9
Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9

VOV.VN - Tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu trở về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/9. Để thực hiện được điều này, Bình Dương đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”; nâng cao năng lực điều trị; chăm lo tốt đời sống người dân.