Bình Phước chấn chỉnh, không để xảy ra việc dán niêm phong ở cửa xe ô tô

VOV.VN - Sáng 17/10, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở không để xảy ra việc lực lượng chức năng dán niêm phong cửa ô tô không cho người dân xuống xe khi đi qua Bình Phước.

Theo ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để kiểm soát dịch COVID-19, huyện yêu cầu các chốt dán giấy ghi dòng chữ “Tài xế và người đi cùng trên xe không được xuống xe trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong quá trình di chuyển về Bình Dương” để nhận diện là “xe quá cảnh”. Giấy này được dán trước đầu xe, hoặc đuôi xe nhằm không gây cản trở cho người dân. Cho nên trường hợp niêm phong ngay cửa xe mà báo chí đưa tin là cá biệt.

Vụ việc dán niêm phong cửa xe ô tô xảy ra vào ngày 10/10 vừa qua. Một người phụ nữ ngụ ở huyện Phú Giáo, Bình Dương lái xe từ Lâm Đồng qua Bình Phước để về Bình Dương khi đến chốt, người này không đủ điều kiện được vào địa bàn nhưng do gia đình có người thân đang hấp hối nên lực lượng trực chốt đã linh động để họ được về thăm. Đồng thời dán niêm phong cửa xe ô tô. Người này cũng đã làm cam kết đi thẳng qua Bình Phước và trong quá di chuyển không dừng, đỗ trên địa bàn. 

Sau sự việc trên, UBND huyện Bù Đăng đã nhắc nhở lực lượng trực các chốt kiểm soát dịch và sẽ có cách quản lý phù hợp vừa đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, vừa phòng, chống dịch.

Được biết, huyện Bù Đăng có 150.000 dân nhưng mới chỉ có 44.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Gần đây, số người di chuyển qua địa bàn huyện Bù Đăng rất nhiều, qua test nhanh đã phát hiện 18 người dương tính với SARS-CoV-2. Để đảm bảo an toàn cho người dân và tránh lây lan dịch bệnh, huyện đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm ngặt.

UBND tỉnh Bình Phước cũng đã ra công văn quy định tạm thời người vào tỉnh phải đáp ứng điều kiện về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, những trường hợp đến từ vùng có nguy cơ dịch ở cấp độ 1,2,3 đều phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ. Người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc F0 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng khi vào Bình Phước được tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Trường hợp chưa tiêm vaccine phải cách ly tại nhà, nơi cư trú hoặc cách ly tập trung 14 ngày và chỉ được vào tỉnh qua các Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 13, quốc lộ 14, ĐT 741, ĐT 741, ĐT 751 và ĐT 752.

Trường hợp đến từ khu vực có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong tỏa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi đi cho phép di chuyển phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ và thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc cách ly tập trung theo quy định.

Theo phân loại, đánh giá cấp độ dịch của Bộ Y tế theo đơn vị hành chính cấp xã thì Bình Phước hiện có 102 xã "vùng xanh", 3 “vùng vàng”, 5  “vùng cam” và 1 “vùng đỏ”. Căn cứ phân cấp độ dịch, UBND tỉnh Bình Phước quy định tạm thời mở cửa các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các xã “vùng vàng” được mở cửa hoạt động chợ truyền thống, bán hàng rong, vé số dạo, thi công xây dựng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như quán cà phê, giải khát, dịch vụ ăn uống được phục vụ khách tại chỗ với quy mô tối đa 50% số chỗ ngồi. Đối với khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú, giao thông công cộng nội tỉnh được hoạt động tối đa 50% công suất…

Các hoạt động hội họp, sự kiện, nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng, đám cưới, đám tang tổ chức không quá 30 người trong cùng một thời điểm. Hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, di tích lịch sử, văn hóa... được hoạt động nhưng không quá 50 người đối với hoạt động ngoài trời và không quá 30 người trong hội trường.

Đối với hoạt động tại các vùng cam, đỏ, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện quyết định linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước
Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (16/10), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ô tô bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 dán niêm phong ở cửa xe không cho người đi trên xe xuống dọc đường khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Cửa xe ô tô bị dán niêm phong khi qua địa bàn tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (16/10), mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ô tô bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 dán niêm phong ở cửa xe không cho người đi trên xe xuống dọc đường khi đi qua tỉnh Bình Phước về Bình Dương.

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước
Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

VOV.VN - Tính từ ngày 25/8 đến 14/10, lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở Bình Phước test nhanh phát hiện gần 100 tài xế, phụ xe tải, xe chở hàng vào địa bàn tỉnh dương tính với SARS-CoV-2.

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

Test nhanh, nhiều tài xế dương tính với SARS-CoV-2 khi vào địa bàn Bình Phước

VOV.VN - Tính từ ngày 25/8 đến 14/10, lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát dịch ở Bình Phước test nhanh phát hiện gần 100 tài xế, phụ xe tải, xe chở hàng vào địa bàn tỉnh dương tính với SARS-CoV-2.

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà
Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

VOV.VN - Tính đến ngày 9/10, có gần 66.000 người về quê qua địa bàn tỉnh Bình Phước và hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” ở các tỉnh, thành đã trở về địa phương.

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

Hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” do dịch COVID-19 trở về nhà

VOV.VN - Tính đến ngày 9/10, có gần 66.000 người về quê qua địa bàn tỉnh Bình Phước và hơn 2.300 công dân Bình Phước “mắc kẹt” ở các tỉnh, thành đã trở về địa phương.

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ
Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

VOV.VN - Hôm nay (9/10), UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ quán cơm tại xã Tân Thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

Chủ quán cơm ở Bình Phước bị xử phạt vì cho F0 ăn tại chỗ

VOV.VN - Hôm nay (9/10), UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chủ quán cơm tại xã Tân Thành về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.