Bình Thuận yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với siêu bão RAI

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ để chủ động ứng phó bão RAI.

 

 

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, tính đến chiều ngày 16/12, toàn tỉnh có 201 tàu hoạt động xa bờ với hơn 1.503 lao động, 1.059 tàu hoạt động gần bờ với hơn 6.660 lao động, 50 phương tiện thủy nội địa neo đậu tại các bến và hơn 100 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Ngành chức năng tỉnh đã thông tin về cơn bão này đến các chủ phương tiện, ngư dân.

Nhằm ứng phó với siêu bão Rai khả năng ảnh hưởng đến Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND các địa phương ven biển thường xuyên theo dõi, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi hoạt động của các tàu, thuyền, phương tiện vận tải. Ngành chức năng và các địa phương phối hợp hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đối với đất liền, các địa phương sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, dự báo mưa, lũ, sạt lở, xả lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; Sẵn sàng các biện pháp bảo vệ sản xuất, bảo vệ người dân, công trình trọng điểm, xung yếu, công trình đang thi công, sửa chữa; Bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị để sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống.

Riêng huyện đảo Phú Quý sẽ rà soát, triển khai phương án ứng phó với bão phù hợp điều kiện cụ thể tại địa phương; nhất là phương án di dời, sơ tán dân để đảm bảo an toàn, đồng thời phòng chống dịch Covid-19.

Các địa phương ven biển và các sở, ban ngành liên quan của Bình Thuận không chủ quan, lơ là; phải chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống bão, mưa, lũ, ngập lụt, giảm tối đa thiệt hại về người, tài sản, tàu thuyền, công trình cơ sở hạ tầng khi bão đổ bộ, mưa lũ lớn xảy ra.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Siêu bão Rai có cường độ rất mạnh, hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”
“Siêu bão Rai có cường độ rất mạnh, hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, bão Rai là trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây và có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, cần hết sức lưu ý.

“Siêu bão Rai có cường độ rất mạnh, hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”

“Siêu bão Rai có cường độ rất mạnh, hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây”

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, bão Rai là trường hợp hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây và có cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, cần hết sức lưu ý.

Bão Rai mạnh lên thành siêu bão, gió giật cấp 17
Bão Rai mạnh lên thành siêu bão, gió giật cấp 17

VOV.VN - Chiều nay (16/12), bão Rai tiếp tục mạnh thêm, trở thành một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17.

Bão Rai mạnh lên thành siêu bão, gió giật cấp 17

Bão Rai mạnh lên thành siêu bão, gió giật cấp 17

VOV.VN - Chiều nay (16/12), bão Rai tiếp tục mạnh thêm, trở thành một cơn siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt cấp 16, giật trên cấp 17.